26/02/2019 - 15:36

Quy hoạch Cần Thơ trở thành thủ phủ, điểm nhấn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

(CTO)- Ngày 26-2-2019, ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018, đến giám sát tại TP Cần Thơ. Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố; bà Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố tiếp Đoàn.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố giải trình một số ý kiến do Đoàn giám sát đặt ra.

Theo báo cáo của UBND thành phố, tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố là 143.896,24ha. Đến nay, toàn thành phố đã hoàn thành công tác đo đạc và lập bản đồ địa chính chính quy với diện tích 61.974,5ha. Từ năm 2014 đến năm 2018, đã thực hiện giao đất được 1.897 trường hợp với diện tích 184,4ha; cho 181 trường hợp thuê đất với diện tích 218,1ha; chuyển mục đích sử dụng đất cho 21 tổ chức với diện tích 13ha. Cũng trong giai đoạn trên, toàn thành phố có 13 dự án được triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất với diện tích 304ha và 4.314 trường hợp bị ảnh hưởng. Hiện đã có quyết định thu hồi khoảng 176,3ha và đã giải phóng mặt bằng 117,4ha với 1.320 trường hợp bị thu hồi đất và số tiền chi trả trên 1.554 tỉ đồng.

Công tác đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được thành phố quan tâm thực hiện. Từ năm 2014 đến năm 2017, toàn thành phố đã cấp 499.166/502.802 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với diện tích 137.738,71ha/138.014,27ha phải cấp, đạt tỷ lệ 99,8%.

Công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai đô thị được thành phố quan tâm thực hiện…

Bên cạnh những mặt tích cực, công tác quản lý đất đai ở một số địa phương vẫn còn tồn tại: việc lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm còn chậm so với quy định; việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai một số nơi chưa đảm bảo quy định; việc kiểm tra, giám sát người sử dụng đất vi phạm về lĩnh vực đất đai chưa kịp thời, gây bức xúc trong dư luận; một số dự án chậm triển khai thực hiện làm ảnh hưởng đến đời sống và gây bức xúc đối với người dân…

UBND thành phố kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, phát triển thành phố để tạo động lực phát triển cho cả vùng ĐBSCL; chú trọng các dự án, công trình có tính kết nối vùng ĐBSCL với cả nước và khu vực. Đồng thời, hoàn thiện khung pháp lý về quy hoạch, đầu tư và quản lý phát triển đô thị và nông thôn để địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, ổn định; nghiên cứu điều chỉnh tên gọi thống nhất các loại đất trong đô thị để thuận lợi trong công tác quản lý về lĩnh vực đất đai và lĩnh vực quy hoạch xây dựng…

Ông Phan Xuân Dũng đánh giá cao việc triển khai thực hiện tốt chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị của thành phố trong thời gian qua. Ông Dũng đề nghị UBND thành phố có tầm nhìn xa hơn trong quy hoạch, phát triển TP Cần Thơ trở thành thủ phủ, điểm nhấn của khu vực ĐBSCL, xứng tầm với thành phố trực thuộc Trung ương. Trong quá trình quy hoạch đất đai đô thị, thành phố nên quan tâm ưu tiên giữ lại đất công cộng như đất cây xanh, đất cho giáo dục, y tế…; chủ động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu…

Thanh Thư

Chia sẻ bài viết