05/06/2019 - 23:17

Quan tâm, thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

(CT)- Ngày 5-6-2019, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Trẻ em năm 2016 tại huyện Cờ Đỏ.

Đoàn giám sát làm việc tại huyện Cờ Đỏ. Ảnh: THANH THƯ

Đoàn giám sát làm việc tại huyện Cờ Đỏ. Ảnh: THANH THƯ

Huyện Cờ Đỏ có 9 xã và 1 thị trấn, dân số là 127.345 người; trong đó, có 25.321  trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 19% dân số. Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt  là 196 em, chiếm 0,34% tổng số trẻ em của toàn huyện. Từ  ngày 1-6-2017 đến  31-3-2019, huyện có 196 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng các chính sách hỗ trợ với kinh phí trên 4 tỉ đồng. Ngoài các chính sách hỗ trợ theo quy định, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành và nhân dân trên địa bàn huyện luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp các em vơi bớt khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Cụ thể, đã tổ chức được 44 điểm vui chơi, giải trí, thu hút 12.707 lượt trẻ em tham gia và tặng quà cho 12.707 trẻ em với tổng kinh phí trên 860 triệu đồng; đưa 48 em bị khuyết tật khám sàng lọc, 24 trẻ đi phẫu thuật trong và ngoài nước; 50 em là trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo nhận học bổng do tổ chức Dillon International tài trợ trị giá 226 triệu đồng…

 Đoàn giám sát ghi nhận nỗ lực của huyện Cờ Đỏ trong việc thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thời gian qua. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đúng theo tinh thần Luật Trẻ em năm 2016. Trong đó, tăng cường tuyên truyền Luật Trẻ em, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội; rà soát 14 nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để làm các thủ tục được thụ hưởng chế độ hỗ trợ theo đúng quy định; nâng cao vai trò các đoàn thể và cộng tác viên cơ sở để thực hiện tốt chính sách cho trẻ em, đồng thời tạo sân chơi phù hợp cho từng đối tượng để các em vui chơi, giải trí…

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết