06/03/2012 - 21:50

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy:

Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

* Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Hồng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

(CT)- Ngày 6-3-2012, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm, chương trình công tác tháng 3 và quý 2 năm 2012.

Trong 2 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp một số khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, năng động của cấp ủy cơ sở, sự điều hành linh hoạt của lãnh đạo doanh nghiệp, các DN nhìn chung hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Trong đó, tập trung tổng kết hoạt động năm 2011, triển khai kế hoạch phát triển năm 2012; phát động thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Các cấp ủy đảng cùng lãnh đạo các DN đề ra các giải pháp phù hợp, góp phần cùng thành phố và cả nước thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội... Cùng thời gian này, Đảng ủy Khối đã kết nạp được 103 đảng viên, thành lập 1 đảng bộ và 3 chi bộ cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện, nhằm giúp các cơ sở đảng hoạt động ổn định, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao... Tuy nhiên, hoạt động của các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối còn những hạn chế nhất định, nhất là việc tổ chức học tập, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa sâu rộng, chưa kịp thời,...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN cần thường xuyên quan tâm, nắm tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của các DN để lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời; tham mưu cho lãnh đạo thành phố có những quyết sách phù hợp, nhằm thúc đẩy sản xuất; chỉ đạo cấp ủy đảng cơ sở phối hợp cùng lãnh đạo DN quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lao động trong doanh nghiệp. Song song với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối DN cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp với các cơ quan hữu quan xử lý các vi phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

* Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, phân công đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối DN.

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết