16/05/2018 - 07:44

Phòng ngừa tội phạm trong thanh thiếu niên 

Ban Chỉ đạo Nghị quyết liên tịch (NQLT) 01, 03 Trung ương vừa phối hợp Công an, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức thành công buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy). Những kiến thức, kỹ năng được cung cấp cũng như thông điệp ý nghĩa từ các tiểu phẩm mang lại giúp học sinh thêm hiểu biết để nhận diện cái xấu, phòng tránh các loại tệ nạn, góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn.

Cha mua bán ma túy, bị bạn bè xa lánh, chán nản, cậu học sinh này thử ma túy rồi trở thành con nghiện trong tiểu phẩm “Cái chết trắng”. Ảnh: KIỀU CHINH
Cha mua bán ma túy, bị bạn bè xa lánh, chán nản, cậu học sinh này thử ma túy rồi trở thành con nghiện trong tiểu phẩm “Cái chết trắng”. Ảnh: KIỀU CHINH

Các tiểu phẩm trình diễn và những tình huống đưa ra đều mang tính thời sự về các loại tệ nạn đang xâm nhập giới trẻ, mà nếu như chủ quan, không lường được hậu quả, các em có thể vướng sai lầm. Như trường hợp học sinh nghiện game trong tiểu phẩm "Niềm tin" phản ánh thực trạng một bộ phận học sinh đắm chìm trong thế giới ảo, học hành sa sút, không kiểm soát được bản thân. Hết tiền chơi game chuyển sang trộm cắp tiền bạn trong lớp, cô giáo khuyên nhủ thì hành hung cô, sau đó loạn thần phải nhập viện điều trị. Hay như tiểu phẩm "Cái chết trắng", người cha vì ham lợi đã tham gia mua bán ma túy, hủy hoại tương lai biết bao người, không ngờ có ngày chính con trai mình vì buồn cha làm chuyện xấu, cũng đã tìm đến ma túy rồi trở thành con nghiện. Tiểu phẩm "Sống như những đóa hoa" kể về một học sinh cha mất sớm, mẹ bệnh nặng, vì hoàn cảnh phải nương nhờ dượng để em được đi học, mẹ có tiền chữa bệnh. Người dượng mất nhân tính nhẫn tâm xâm hại em, bạo hành mẹ. Sợ mẹ buồn, cô bé cam chịu, đến khi người mẹ phát hiện thì chuyện đã rồi, tìm cách cứu con. Xót xa nhất là câu chuyện cô bé yêu sớm trong "Góc khuất", bị bạn trai dụ dỗ quan hệ, quay clip khoe chiến tích. Mọi người khinh khi, xa lánh, bạn cùng lớp hành hung, mất phương hướng, em đã uống thuốc ngủ tự tử…

Chăm chú xem các tiểu phẩm, em Nguyễn Lê Tuấn, lớp 12A6, nói: "Lần đầu tiên tham gia buổi tuyên truyền về chủ đề này, em học được nhiều điều rất bổ ích, hiểu hơn về hiểm họa khi vướng vào ma túy, game online, bạo lực học đường". Còn Nguyễn Hoàng Vân Anh, lớp 11A5, chia sẻ: "Những tình huống trong các vở kịch là kinh nghiệm cho bản thân em trong giải quyết các vấn đề liên quan. Em sẽ tuyên truyền cho bạn bè, người thân để mọi người cùng chung tay đấu tranh với cái xấu, không sa vào tệ nạn". Nhiều em tham dự buổi tuyên truyền bày tỏ ý kiến sẽ kiên quyết nói không với tội phạm, tệ nạn. Thầy Nguyễn Văn Bắc, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, chia sẻ: "Phòng chống tệ nạn xã hội không chỉ là trách nhiệm của chiến sĩ công an, của người lớn mà mỗi học sinh đều có thể góp phần bằng sự hiểu biết về tác hại của tệ nạn để phòng tránh qua những việc làm cụ thể trong gia đình, nhà trường và xã hội".

Để giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn, những năm qua, các ban, ngành, đoàn thể thành phố đã phối hợp trường học triển khai nhiều kế hoạch, hoạt động. Thượng tá Nguyễn Thanh Vũ, Phó Trưởng Phòng PV28 Công an TP Cần Thơ, cho biết: "Hoạt động tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, tệ nạn trong học đường mang lại hiệu quả thiết thực, không chỉ giúp học sinh sinh viên nâng cao nhận thức mà còn góp tiếng nói kêu gọi gia đình, xã hội quan tâm hơn nữa đến con em trong độ tuổi này, có cách quản lý, giáo dục phù hợp để các em xây dựng lối sống đúng đắn, không vi phạm pháp luật".

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm trong giới trẻ diễn biến khá phức tạp,  đa số người phạm tội và vướng vào tệ nạn xã hội trong độ tuổi thanh niên, một bộ phận nạn nhân bị xâm hại trong lứa tuổi vị thành niên. Lời nhắn nhủ của Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt, Cục trưởng Cục Chính trị Cảnh sát, tại buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên ở Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa "Các em là chủ nhân tương lai của đất nước, cũng là người quyết định tương lai của mình, hãy lựa chọn cho mình một con đường đi đúng, những giá trị tốt đẹp để trở thành công dân tốt.  Muốn vậy, hãy nói không với tội phạm và tệ nạn, cùng nhau góp sức đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ra khỏi đời sống xã hội" - là một thông điệp ý nghĩa để học sinh có ý thức trách nhiệm hơn với bản thân trên bước đường vào đời.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết