05/03/2020 - 07:43

Phòng chống dịch hiệu quả góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 

Hai tháng đầu năm 2020 tình hình phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) thành phố khá ổn định. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, thành phố chủ động nhiều giải pháp hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH bền vững trong năm 2020.

Nỗ lực thực hiện kế hoạch

Lãnh đạo TP Cần Thơ kiểm tra và đôn đốc tiến độ xây dựng tại bờ kè phòng chống sạt lở, chỉnh trang đô thị tại rạch Cái Sơn, thuộc địa bàn quận Ninh Kiều và Bình Thủy.

2 tháng đầu năm 2020, các sở, ngành, địa phương đã tích cực triển khai kế hoạch theo chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH; các doanh nghiệp có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì tốc độ phát triển ổn định. Qua đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tháng 2 tăng 6,62% so với tháng trước và tăng 14,57% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong 2 tháng IIP đạt mức tăng trưởng còn chậm do chịu ảnh hưởng một phần của tình hình dịch COVID-19, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,3% so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,35% so với tháng trước, tăng 6,56% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,67% so với tháng 12-2019, CPI bình quân cùng kỳ tăng 6,66%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 12.028 tỉ đồng, lũy kế trong 2 tháng đầu năm được 25.415 tỉ đồng, đạt 16,9% kế hoạch, tăng 10,27% so cùng kỳ. Trong tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 185,9 triệu USD, lũy kế 2 tháng đầu năm thực hiện 366,73 triệu USD, đạt 10,63% kế hoạch, tăng 0,85% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 2 ước thực hiện 40,8 triệu USD; lũy kế tổng số kim ngạch nhập khẩu 2 tháng đầu năm ước thực hiện 82,6 triệu USD, đạt 3,75% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, trong tháng 2, thành phố cấp mới đăng ký kinh doanh cho 82 doanh nghiệp các loại hình, tổng vốn đăng ký 493 tỉ đồng, nâng tổng số trong 2 tháng cấp mới đăng ký kinh doanh 187 doanh nghiệp, đạt 11,68% kế hoạch, với tổng vốn đăng ký 762 tỉ đồng, đạt 6,09% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2.437,4 tỉ đồng, đạt 13,75% dự toán HĐND thành phố giao. Lúa đông xuân 2019-2020 trên địa bàn thành phố đã thu hoạch 20.492ha, với năng suất ước đạt 6,93 tấn/ha, sản lượng 141.951 tấn, đạt 25,43% kế hoạch và cho lợi nhuận khá do giá lúa đang ở mức cao. Dự kiến lúa đông xuân thu hoạch dứt điểm trong tháng 3 này và giá lúa đang ở mức cao, có lợi cho nông dân...

Ông Nguyễn Thực Hiện, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, cho biết: “Trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm, tình hình phát triển KT-XH trên toàn thành phố tiếp tục ổn định. Lượng hàng hóa chuẩn bị khá dồi dào, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ kinh doanh lại sau Tết khá sớm. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thành phố được quan tâm và thực hiện chu đáo. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai thực hiện chặt chẽ, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn, đảm bảo an toàn cho người dân ngay sau Tết Nguyên đán. Các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 gây ra trên thế giới. Đặc biệt, tai nạn giao thông trên địa bàn giảm so với cùng kỳ về cả 3 tiêu chí...”.

Hoạt động nuôi trồng, chế biến cá tra xuất khẩu gặp nhiều thuận lợi trong 2 tháng đầu năm 2020.

Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như: dịch COVID-19 xuất hiện trên thế giới đã ảnh hưởng đến tổng mức bán lẻ, hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, vận tải hàng hóa, tổng lượng khách đến tham quan, du lịch tại TP Cần Thơ, làm giảm doanh thu so với cùng kỳ. Một số hoạt động thể dục thể thao, lễ hội, hội nghị, hội thảo phải tạm dừng, các hoạt động kỷ niệm lớn của ngành Y tế không tổ chức. Sức mua của thị trường từ sau Tết giảm từ 30- 40%; số doanh nghiệp thành lập mới giảm so cùng kỳ cả về số lượng (26,96%) và số vốn đăng ký (65,04%); giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt thấp (3,8%) so với yêu cầu; liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ ở quy mô nhỏ, chưa phổ biến, đa dạng trên các loại hàng hóa nông sản. Dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và ở người có thể lây lan và phát tán trên diện rộng. Tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, có khả năng diễn ra gay gắt trên địa bàn thành phố.

Trong 2 tháng đầu năm nay, hoạt động du lịch gặp nhiều khó khăn, mặc dù thành phố triển khai thực hiện nhiều chương trình kích cầu du lịch phục vụ khách vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tuy nhiên lượng khách đến Cần Thơ giảm, với tổng lượng khách đến là 371.500 lượt trong tháng 2, nâng tổng số khách đến trong 2 tháng đầu năm là 1,126 triệu lượt khách, giảm 39,6% so cùng kỳ, đạt 12,23% kế hoạch năm; phục vụ 120.000 lượt khách lưu trú, lũy kế trong 2 tháng đầu năm phục vụ 336.000 lượt khách, giảm 31,8% so cùng kỳ, đạt 10,21% kế hoạch. Doanh thu ước đạt 250 tỉ đồng, tổng số 2 tháng đầu năm đạt 643 tỉ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ...

Tiến độ giải ngân công trình xây dựng cơ bản trong 2 tháng đầu năm còn chậm so với yêu cầu. Toàn thành phố đã giải ngân 234,399/6.199,180 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 3,8%. Trong đó, cấp thành phố quản lý giải ngân đạt 2,5%; cấp quận huyện giải ngân đạt 6,5%. Các nguồn vốn được giải ngân cụ thể: xổ số kiến thiết giải ngân 7,1%; nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu đầu năm 6,3%; tiền sử dụng đất 5%; vốn cân đối ngân sách địa phương đạt 3,7%; vốn ODA 0,6%. Ông Nguyễn Thực Hiện nhận xét: “Tiến độ giải ngân trong 2 tháng đầu năm trên toàn thành phố là rất chậm so với yêu cầu. Các sở, ngành chức năng, UBND các quận, huyện cần kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công công trình xây dựng cơ bản đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nhằm sớm hoàn thành công trình và giải ngân vốn theo kế hoạch đề ra...”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng chỉ đạo: Các sở, ngành chức năng, các quận huyện tập trung truyền thông, tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh kịp thời, thiết thực, xem đây là vấn đề trọng tâm của toàn thành phố.  Tập trung thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy và HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020... Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ đúng quy định, tiết kiệm chi, chống lãng phí; tăng cường tiếp xúc, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ, tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ để các doanh nghiệp yên tâm, đầu tư sản xuất, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức về phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh gia súc, gia cầm trên toàn thành phố.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết