27/02/2018 - 09:13

Phối hợp thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 

Công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân (TAND) thành phố, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố, Đảng ủy Công an thành phố, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, Thanh tra thành phố và Cục Hải quan thành phố trong năm 2017 đạt được nhiều kết quả khả quan. Với quy chế phối hợp chặt chẽ, các cơ quan nói trên đã có sự gắn kết, cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ.

Ban Nội chính Thành ủy kiểm tra công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tại Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố. Ảnh: Lan Phương

Theo Ban Nội chính Thành ủy, năm qua, các cấp ủy cơ quan, đơn vị ký kết quy chế phối hợp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời nhắc nhở, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung trong quy chế. Đồng thời tuyên truyền, triển khai các nội dung trong quy chế, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhận thức chính trị của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ của mình. Theo đó, công tác phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu, báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị được thực hiện thường xuyên, ngày càng chặt chẽ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao. Thông qua những thông tin trao đổi này, Ban Nội chính đã tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại địa phương.

Trong năm qua, Ban Nội chính Thành ủy đã phối hợp với Đảng ủy Công an thành phố, Ban cán sự đảng TAND, Ban cán sự đảng VKSND thành phố thống nhất tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy cho chủ trương, định hướng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đối với một số vụ án tham nhũng, vụ việc có tính chất phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đảm bảo đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp.

Bên cạnh đó, hoạt động phối hợp tuyên truyền về công tác nội chính và PCTN giữa Ban Nội chính Thành ủy và Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Viện Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố ngày càng đi vào chiều sâu, nhận được nhiều ý kiến phản ánh, đóng góp đề xuất của nhân dân về công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong xử lý, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Việc phối hợp thanh tra, kiểm tra, khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN được thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, không trùng lắp về nội dung.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, quy chế phối hợp đã bộc lộ một số hạn chế cần sửa đổi. Theo đồng chí Thái Quang Hải, Phó chánh án TAND thành phố, Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Thành ủy với Ban Cán sự đảng TAND thành phố tại điều 4 đề nghị bỏ nội dung “những bản án về tham nhũng đã có hiệu lực pháp luật nhưng Viện trưởng VKSND thành phố kháng nghị…” để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành. Vì theo quy định hiện nay, Viện trưởng VKSND thành phố và Chánh án TAND thành phố không còn quyền kháng nghị. Còn đồng chí Huỳnh Việt Thanh, Phó viện trưởng VKSND thành phố, cho rằng trong quy chế phối hợp có một số nội dung khi thực hiện đơn vị còn lúng túng như: giai đoạn báo cáo, mức độ báo cáo, vụ việc nào cần phải báo cáo, biểu mẫu, số liệu, mốc thời gian… chưa cụ thể nên khó thực hiện. Đồng thời đề nghị bổ sung vào quy chế về lãnh đạo, cán bộ liên hệ phối hợp và khi có yêu cầu phối hợp báo cáo, đề nghị Ban Nội chính Thành ủy xây dựng nội dung báo cáo để thực hiện được thuận lợi.

 Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị ký kết quy chế phối hợp cũng nhận định việc trao đổi thông tin, tình hình giữa các cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa kịp thời; đối với một số vụ án, vụ việc còn vướng mắc chưa được các đơn vị chủ động tổ chức họp liên ngành để tháo gỡ mà còn trông chờ sự chỉ đạo của cấp trên dẫn đến kéo dài. Bên cạnh đó, việc phối hợp trao đổi thông tin, nhất là liên quan đến các vụ án, vụ việc trên địa bàn còn ít, có trường hợp báo cáo còn chưa đầy đủ, số liệu cung cấp chưa được chính xác, thiếu thống nhất.

Tại Hội nghị sơ kết thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Thành ủy với các cơ quan, đơn vị nêu trên, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng thời gian qua, Ban Nội chính Thành ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy ban hành 7 quy chế phối hợp, trong đó quy định cụ thể mối quan hệ phối hợp, trao đổi, nội dung và hình thức phối hợp rất cụ thể; định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm và giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy chế phối hợp. Đây là cơ sở pháp lý để các cấp ủy đảng cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện tham mưu đạt được kết quả quan trọng. Thời gian tới, các cấp ủy cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai, quán triệt các quy chế phối hợp tại cơ quan, đơn vị mình và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nội dung phối hợp. Trong quá trình thực hiện cần trao đổi, bàn bạc, thống nhất, cụ thể hóa các nội dung quy chế đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, đạt chất lượng; chủ động tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án, khắc phục tình trạng trông chờ xin ý kiến xử lý…

Nguyễn Thị Thuần

Chia sẻ bài viết