13/11/2008 - 08:31

Phối hợp bảo vệ an ninh vùng biển đảo Tây Nam

Ngày 12-11, tại Sóc Trăng, Quân chủng Hải quân đã tổ chức sơ kết công tác quản lý Nhà nước về phối hợp hoạt động giữa các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Quân đội và UBND 7 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về nhiệm vụ quản lý vùng biển đảo Tây Nam trong tình hình mới.

Trong năm 2008, Vùng 5 Hải quân và Vùng 5 Cảnh sát biển đã ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động với các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và hiệu chỉnh lại kế hoạch phối hợp hoạt động với 4 tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng và Bạc Liêu nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước vùng biển đảo Tây Nam một cách chặt chẽ và hiệu quả. Theo đó, các lực lượng chức năng đẩy mạnh việc trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra xác minh thông tin; phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng chấp hành pháp luật khi tham gia hoạt động trên biển; phối hợp tổ chức huấn luyện và diễn tập các công tác hợp đồng bảo vệ chủ quyền lãnh hải, tìm kiếm cứu nạn trên biển; phòng chống tội phạm và bảo vệ các công trình quốc phòng an ninh... Nhờ vậy, trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước ở vùng biển đảo Tây Nam ngày càng ổn định hơn; kịp thời ngăn chặn các vụ buôn bán trái phép hàng hóa nhập lậu, các vụ vi phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khai thác hải sản, giao thông, du lịch, thương mại, phát huy tiềm năng thế mạnh kinh tế biển và xây dựng củng cố quốc phòng-an ninh trên biển ngày càng tốt hơn. Lực lượng Hải quân Việt Nam còn phối hợp với hải quân Hoàng gia Thái Lan, hải quân Hoàng gia Campuchia... thường xuyên tuần tra chung trên vùng nước lịch sử, vùng biển giáp ranh nhằm bảo đảm an ninh trật tự khá ổn định cho các hoạt động khai thác đánh cá, giao thông, du lịch và thương mại các vùng biển nói trên.

TẤN HUẤN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết