21/11/2008 - 09:36

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ V

* Ủy ban Trung ương MTTQVN tiếp Đoàn đại biểu chức sắc lãnh đạo Hội thánh Cao Đài Tây Ninh

Chiều 20-11, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thân mật tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ V tới thăm và báo cáo kết quả Đại hội đại biểu “Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ V vừa diễn ra từ ngày 18 đến 20-11 tại Hà Nội.

Linh mục Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký đã báo cáo Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về kết quả Đại hội đại biểu “Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ V.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng bày tỏ sự vui mừng trước thành công tốt đẹp của Đại hội “Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ V. Phó Thủ tướng đã lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các đại biểu đưa ra trong cuộc gặp mặt và hy vọng trong thời gian tới, tất cả các chức sắc, giáo dân Công giáo sẽ cùng nhau đoàn kết trong khối đại đoàn kết dân tộc, nêu cao tinh thần “kính Chúa, yêu nước”, sống “tốt đời đẹp đạo”, chung sức cùng nhân dân cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Sáng 20-11, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯMTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp đoàn đại biểu chức sắc lãnh đạo Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh do Đầu sư Thượng Tám Thanh (Nguyễn Thành Tám), Chưởng quản Hội thánh Cửu trùng Đài và Hiệp thiên Đài làm trưởng đoàn nhân dịp ra thăm Thủ đô Hà Nội.

Thay mặt các vị chức sắc trong đoàn, Đầu sư Thượng Tám Thanh cho biết: nhờ sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi, đạo Cao Đài Tây Ninh không ngừng phát triển trên mọi miền đất nước với hơn 2 triệu tín đồ, 493 cơ sở thờ tự, trên 15.000 chức việc sở tại, hơn 3.000 chức sắc nam nữ được bổ nhiệm. Hội thánh Cao Đài Tây Ninh quyết tâm giữ gìn Đạo nghiệp, hướng dẫn tín đồ tu hiền, tham gia các mặt công ích xã hội, đồng hành cùng dân tộc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chung lo phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng đất nước giàu mạnh.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Ủy viên Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam ghi nhận những đóng góp của đạo Cao Đài. Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam mong muốn thời gian tới Hội thánh tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo mình, thực hiện phương châm “Nước vinh-Đạo sáng”, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

XUÂN KHU - THU HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết