01/03/2010 - 08:28

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng làm việc tại Hải Dương

(Chinhphu.vn)- Sáng 28-2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương, lãnh đạo một số Bộ, ngành chức năng về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Hồng Văn cho biết, Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Hải Dương có chiều dài 40,2 km (tổng chiều dài của toàn Dự án là 105 km) đi qua 28 xã thuộc 4 huyện của tỉnh Hải Dương với diện tích đất thu hồi khoảng 402 ha.

Tới thời điểm hiện tại đã đền bù giải phóng mặt bằng xong khoảng 90% diện tích, đã bàn giao mặt bằng 35/40,2 km cho chủ đầu tư dự án để thi công. Tuy nhiên vẫn còn 289 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng do người dân chưa chấp nhận giá bồi thường. Hiện tỉnh Hải Dương đang trình các phương án giải quyết.

Cho ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh, dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía Bắc nên bằng mọi cách, các cơ quan, đơn vị liên quan phải giải quyết triệt để những vướng mắc phát sinh, đảm bảo hoàn thành Dự án này theo đúng tiến độ đã đề ra vào cuối năm 2012.

Phó Thủ tướng cho rằng, thực tế cho thấy công tác đền bù, giải phóng mặt bằng luôn là công việc khó khăn, phức tạp ở nhiều dự án. Vì vậy, Hải Dương phải luôn đảm bảo hài hòa về lợi ích giữa lợi ích chung và lợi ích của người dân.

Bên cạnh đó, Hải Dương cần phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư đối với các dự án phải giải phóng mặt bằng; đảm bảo cho người dân nhanh chóng có cuộc sống ổn định và nơi ở mới ít nhất là phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; lưu ý xem xét, xử lý hiệu quả các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai ngay tại địa phương, hết sức tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp lên trung ương, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chỉ đạo.

* Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng, đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng báo cáo về một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tại tỉnh Hải Dương liên quan đến Dự án xây dựng KCN tàu thủy của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) ở xã Lai Vu, huyện Kim Thành; việc giải phóng mặt bằng KCN Cẩm Điền - Lương Điền, huyện Cẩm Giàng và tình hình liên quan đến Dự án Nhà máy luyện phôi thép vuông của Công ty cổ phần B.C.H tại thôn Cổ Phục, xã Kim Lương, huyện Kim Thành.

NGUYỄN HOÀNG

Chia sẻ bài viết