27/08/2009 - 09:16

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Thanh Phong (Thanh Hóa)

Sáng 26-8, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đi kiểm tra công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân và thực hiện Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước đợt 2 năm 2009 tại trại giam Thanh Phong (trên địa bàn huyện Nông Cống) tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi đi thăm phòng ở, khu vực bếp ăn, khu vực sản xuất ở các Phân trại, Phó chủ tịch nước đã ghi nhận những thành tích mà Trại giam Thanh Phong đã đạt được trong việc quản lý, giáo dục phạm nhân; công tác đặc xá đã được Trại thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Từ những kết quả đã đạt được của Trại đã góp phần vào việc đảm bảo an ninh trật tự, gìn giữ bình yên cho nhân dân. Trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Trại giam Thanh Phong cần tiếp tục đoàn kết, nhất trí, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, tạo mối quan hệ tốt giữa đơn vị và địa phương. Đặc biệt, Trại phải chú trọng tạo mọi điều kiện cho các phạm nhân được cải tạo tốt, sớm trở thành người có ích để trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị Cục V26-Bộ Công an cần quan tâm bồi dưỡng về trình độ, kiến thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhất là cập nhật thông tin về mọi mặt, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ, chiến sĩ. Phó Chủ tịch nước cũng ghi nhận những kiến nghị của Trại về việc xây dựng khu điều trị riêng cho các phạm nhân bị bệnh...

Ông Lê Văn Lưu, Giám thị Trại giam Thanh Phong cho biết: ngoài công tác quản lý, Trại còn thường xuyên tổ chức dạy nghề cho các phạm nhân, tạo điều kiện cho họ có được việc làm sau khi tái hòa nhập cộng đồng. Hiện tại Trại tổ chức sản xuất, dạy nghề cho trên 2.000 phạm nhân với các nghề như: khâu bóng, gia công may mặc, dệt chiếu cói... Phần lớn các phạm nhân đều an tâm cải tạo, chấp hành án, tỷ lệ phạm nhân cải tạo khá, tốt đạt 75-79%.

NGUYỄN MAI HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết