09/02/2014 - 22:01

Phép thử cho vấn đề hạt nhân ở Nhật

* Tổng thống Nga sẽ thăm chính thức Tokyo

Hai ứng viên Morihito Hosokawa (trái) và Yoichi Masuzoe. Ảnh: BBC

Khoảng 13 triệu cử tri tại Thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã đi bỏ phiếu hôm 9-2 để chọn ra người đứng đầu chính quyền thành phố với kết quả có thể ảnh hưởng đến chính sách năng lượng hạt nhân của nước này. Do đó, giới truyền thông quốc tế nhận định đây cũng là phép thử đối với chính phủ khi mà Thủ tướng Shinzo Abe vẫn chưa từ bỏ kế hoạch tái khởi động 50 lò phản ứng hạt nhân hiện đang đóng cửa sau thảm họa kép động đất sóng thần hồi tháng 3-2011.

Theo khảo sát của các cơ quan truyền thông, trong 16 ứng viên tranh cử lần này thì khả năng giành chiến thắng nghiêng về cựu Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi 65 tuổi Yoichi Masuzoe, người được ông Abe ủng hộ. Một nhân vật nặng ký khác là cựu Thủ tướng Morihito Hosokawa, người chủ trương ngừng sử dụng điện nguyên tử. Ông Hosokawa nhận được sự hậu thuẫn từ cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, người vẫn còn ảnh hưởng lớn trong đời sống chính trị xứ hoa anh đào.

Mặc dù thị trưởng Tokyo không có quyền trực tiếp thay đổi chính sách năng lượng quốc gia nhưng sẽ rất khó để lờ đi quan điểm của người dân tại trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của đất nước. Do đó, nếu được bầu làm thị trưởng, ông Masuzoe sẽ "bù đắp" cho chính quyền Thủ tướng Abe sau khi ứng viên được đảng cầm quyền ủng hộ đã thất bại trong cuộc bầu cử tại thành phố Nago trên đảo Okinawa, khiến kế hoạch di dời căn cứ không quân gây tranh cãi của Mỹ bị đe dọa.

* Hãng tin Anh Reuters hôm 9-2 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ có chuyến công du Nhật Bản vào mùa thu này sau buổi gặp gỡ và thảo luận với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhân sự kiện Thế vận hội mùa Đông đang diễn ra tại Sochi. Trong 14 tháng cầm quyền, ông Abe đã gặp thượng đỉnh 5 lần với ông Putin và điều này cho thấy quan hệ hai nước đang được cải thiện.

Tại buổi thảo luận, cả hai nhà lãnh đạo bày tỏ thái độ nồng ấm – điều mà Reuters so sánh khác hẳn với tình trạng căng thẳng hiện nay giữa Tokyo và Bắc Kinh. Theo lời ông Abe, cuộc gặp gỡ xoay quanh việc tìm kiếm biện pháp giải quyết khó khăn trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đặc biệt là ký kết một hiệp ước hòa bình liên quan đến bốn hòn đảo mà cả Nga và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền kể từ thời Chiến tranh thế giới thứ hai. "Đồng ý một thỏa thuận hòa bình là thách thức khó khăn nhất, là một sứ mệnh lịch sử. Chúng ta không nên để nó cho thế hệ kế tiếp"-ông nói.

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

 

Chia sẻ bài viết