Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ, tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, Bảo tàng thành phố triển lãm ảnh “Lễ hội truyền thống Việt Nam (Di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) đại diện của nhân loại và DSVHPVT quốc gia)”. 300 bức ảnh tại triển lãm là bức tranh muôn màu thể hiện nét đẹp di sản Việt Nam.

Các đại biểu xem triển lãm ảnh về lễ hội truyền thống Việt Nam.
Bộ ảnh triển lãm giới thiệu các lễ hội truyền thống tiêu biểu của thế giới và Việt Nam. Theo thống kê, Việt Nam hiện có 17 DSVHPVT được UNESCO ghi danh DSVHPVT đại diện của nhân loại và 188 lễ hội truyền thống được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia.
Riêng TP Cần Thơ hiện có 16 DSVHPVT (1 DSVHPVT được USNESCO ghi danh chung cho 21 tỉnh, thành phố Nam Bộ (cũ) và 15 DSVHPVT quốc gia). Các loại hình di sản lễ hội của Cần Thơ thể hiện tính bản sắc, độc đáo, đa dạng trong thống nhất. Khách tham quan được xem hình ảnh về Lễ hội Nghinh Ông ở vùng biển Trần Đề, gắn liền với tín ngưỡng thờ cá Ông - vị thần bảo hộ của ngư dân trên biển. Lễ hội Đình Bình Thủy (phường Bình Thủy) tiêu biểu cho nét sinh hoạt văn hóa, tâm linh mang tính cộng đồng gắn với văn hóa đình làng. Đến với Cần Thơ, du khách còn được hòa vào không gian của các lễ hội đậm bản sắc văn hóa Khmer như Lễ hội Thắc Côn, Lễ hội Phước Biển…
Triển lãm đưa du khách đến với các không gian văn hóa của đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến. Đến với Tây Bắc, nổi bật là DSVHPVT đại diện nhân loại “Vòng xòe đoàn kết trong Nghệ thuật Xòe Thái” được giới thiệu với bức ảnh rất sinh động. Không đơn thuần là một điệu múa, Xòe Thái còn là biểu tượng của triết lý cộng đồng. Tây Bắc còn vang vọng lễ hội hát Then của người Tày với những câu then vừa mang tính tâm linh, vừa mang tính nghệ thuật, khát vọng hạnh phúc.
Đến với không gian văn hóa Việt Bắc là đến với những lễ hội mang chiều sâu của tín ngưỡng nông nghiệp như Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể. Đây là lễ hội xuống đồng, thể hiện mong muốn về một vụ mùa thuận lợi. Về châu thổ Bắc Bộ, hình ảnh về Hội Gióng tại đền Phù Đổng và Đền Sóc (Hà Nội) tiêu biểu cho tinh thần nhớ ơn anh hùng dân tộc. Và đặc sắc, bao trùm hơn nữa là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - DSVHPVT đại diện nhân loại, minh chứng cho đạo lý “Con người có tổ có tông” của người Việt từ bao đời qua. Miền Trung là không gian văn hóa mang sắc thái đa dạng, kéo dài từ duyên hải đến cao nguyên. Đó là Nhã nhạc cung đình Huế, Lễ Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa, Lễ hội Tháp Bà Ponagar…
Về với Nam Bộ, khách tham quan đắm mình trong không gian Lễ hội Đua ghe Ngo của người Khmer, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, Đờn ca tài tử… Mỗi di sản được chọn lựa, góp nhặt những hình ảnh đẹp, tiêu biểu và mang tính khái quát cao.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: Triển lãm ảnh mang thông điệp ý nghĩa về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, khơi gợi ý thức trân trọng các giá trị di sản văn hóa truyền thống, khát vọng cống hiến vì sự phồn vinh của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Quả vậy, chính những không gian lễ hội - nơi quá khứ được tái hiện trong nhịp sống hôm nay qua triển lãm này - đã bồi đắp và gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.
Bài, ảnh: DUY KHÔI