24/04/2026 - 05:12

Đảm bảo cấp điện phục vụ sản xuất nông nghiệp mùa khô 2026 

ĐBSCL đang bước vào giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2026, nước mặn từ các cửa sông tiếp tục xâm nhập sâu vào nội đồng, đe dọa trực tiếp đến các vùng chuyên canh lúa, vườn cây ăn trái cũng như nguồn nước sinh hoạt của người dân. Trước thực tế đó, Công ty Điện lực TP Cần Thơ triển khai các phương án cấp điện ở mức cao nhất cho các phụ tải cùng với các trạm bơm điện, phục vụ tưới tiêu trên địa bàn thành phố, nhằm bảo vệ sản xuất và ổn định đời sống người dân.

Cán bộ, công nhân Điện lực Vĩnh Thạnh kiểm tra hoạt động vận hành tại một trạm biến áp, cấp điện cho các trạm bơm, phục vụ vùng sản xuất lúa ở xã Thạnh Quới, xã Thạnh An…

TP Cần Thơ hiện có 313 trạm bơm thủy lợi đang vận hành, đóng vai trò then chốt trong điều tiết nguồn nước, giữ ngọt và ngăn mặn. Tại nhiều địa phương có hệ thống kênh rạch chằng chịt như xã Thạnh Quới, các trạm bơm được ví như "lá chắn" quan trọng, giúp ngăn nước mặn từ sông Cái Sắn xâm nhập vào nội đồng. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nếu xảy ra gián đoạn điện, không chỉ làm dừng việc cấp nước tưới, mà còn tạo điều kiện cho nước mặn xâm nhập sâu hơn, gây thiệt hại cho sản xuất của người dân.

Ông Nguyễn Văn Tiền, Trưởng Điện lực Vĩnh Thạnh, cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng các phương án vận hành phù hợp theo từng cấp độ, tập trung kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện, đặc biệt là các tuyến cấp điện cho các trạm bơm. Đồng thời, bố trí lực lượng trực xử lý sự cố 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng để kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra; ưu tiên tối đa cho các trạm bơm phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn, đảm bảo cấp điện liên tục, không để ảnh hưởng đến sản xuất của bà con.

Nhờ nguồn điện ổn định, nên các trạm bơm điện vận hành liên tục, giúp người dân chủ động trong tưới tiêu. Ông Nguyễn Văn Thân, Phó Giám đốc Hợp tác xã Hiếu Bình, xã Thạnh Quới, chia sẻ trong cao điểm mùa khô, nhu cầu bơm nước tăng cao, nhưng nhờ ngành điện đảm bảo nguồn điện liên tục, việc vận hành trạm bơm diễn ra thuận lợi. Nhờ đó, hợp tác xã có thể chủ động thời gian bơm nước, kịp thời ngăn mặn, giữ ngọt, đảm bảo sản xuất ổn định.

Để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, 28 đơn vị điện lực trực thuộc Công ty Điện lực TP Cần Thơ đã tăng cường kiểm tra, rà soát lưới điện, xử lý kịp thời các khiếm khuyết, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố. Công tác phát quang hành lang an toàn lưới điện, kiểm tra thiết bị, củng cố đường dây được thực hiện thường xuyên, nhất là tại các khu vực trọng điểm phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Song song đó, lực lượng trực vận hành được bố trí 24/24 giờ; vật tư, thiết bị dự phòng luôn sẵn sàng để ứng phó nhanh nhất khi xảy ra sự cố, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động của các phụ tải thiết yếu. Công tác điều độ hệ thống điện cũng được thực hiện linh hoạt, khoa học, hạn chế tối đa việc ngừng hoặc giảm cung cấp điện trong thời gian cao điểm.

Theo ông Trương Thanh Trường, Trưởng Phòng Điều độ, Công ty Điện lực TP Cần Thơ, việc ứng dụng hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành lưới điện. Hệ thống SCADA cho phép theo dõi, giám sát tình trạng vận hành theo thời gian thực, giúp kịp thời phát hiện, xử lý sự cố và điều chỉnh phương thức vận hành phù hợp. Nhờ đó, ngành điện chủ động điều hành lưới điện linh hoạt, đảm bảo cấp điện ổn định, nhất là trong giai đoạn cao điểm mùa khô.

Dự báo tình hình khô hạn và xâm nhập mặn sẽ còn diễn biến phức tạp đến hết tháng 5-2026. Trước thách thức này, Công ty Điện lực TP Cần Thơ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, nhu cầu phụ tải để kịp thời điều chỉnh phương án cung ứng điện phù hợp. Tăng cường kiểm tra, rà soát lưới điện, nhằm hạn chế tối đa sự cố; bố trí lực lượng trực vận hành 24/24 giờ; trang bị vật tư, thiết bị dự phòng đầy đủ, sẵn sàng khắc phục sự cố nhanh nhất. Đặc biệt, ngành điện đẩy mạnh ứng dụng hệ thống SCADA để giám sát, điều khiển từ xa, giúp phát hiện và xử lý sự cố nhanh chóng, hạn chế tối đa việc ngừng hoặc giảm cung cấp điện.

Với sự chủ động, quyết liệt của ngành điện cùng sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương và người dân, công tác đảm bảo điện phục vụ sản xuất nông nghiệp mùa khô trên địa bàn TP Cần Thơ đang được triển khai hiệu quả, góp phần bảo vệ sản xuất, ổn định đời sống và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Bài, ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết