23/04/2026 - 12:52

Lo mất quyền khiếu nại, lại bị thiệt hại tài chính 

Bàn giao mặt bằng nhưng không nhận tiền bồi thường suốt thời gian dài vì lo sợ mất quyền khiếu nại là tình trạng chung của nhiều người có đất bị ảnh hưởng bởi các dự án, công trình. Câu chuyện của bà Lê Thị Hoa ngụ ấp Thới Thuận B, xã Thới Lai, có đất bị ảnh hưởng bởi dự án Khu hành chính huyện Cờ Đỏ cũ, cho thấy khi người dân chưa hiểu rõ các quy định pháp luật về đất đai, không chỉ bị thiệt hại về tài chính mà còn tự làm khó mình trong hành trình bảo vệ công lý.

Đất đã thành công sở, tiền bồi thường vẫn còn chờ người nhận

Theo hồ sơ rà soát vụ việc, bà Lê Thị Hoa có 6.571,5m2 đất bị ảnh hưởng từ dự án xây dựng Khu hành chính huyện Cờ Đỏ cũ (nay là Khu hành chính xã Thới Lai), được phê duyệt từ năm 2005. Sau nhiều lần điều chỉnh do sai sót trong đo đạc và áp giá bổ sung, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ cuối cùng mà bà Hoa được phê duyệt là hơn 626 triệu đồng.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, giải đáp thắc mắc của bà Hoa tại buổi tiếp công dân.

Dù đã bàn giao mặt bằng để công trình được thi công và hoàn thành, đưa vào sử dụng từ lâu, nhưng bà Hoa vẫn kiên quyết chưa nhận tiền bồi thường. Trong đơn gửi lãnh đạo thành phố, bà Hoa đề nghị ngành chức năng tính lại giá đất hợp lý theo giá thị trường hiện nay bởi sau 20 năm, tiền trượt giá rất nhiều so với thời điểm năm 2004-2025. Đồng thời, bà Hoa đề nghị được bồi thường phần đất lề kênh thủy lợi, xem xét hỗ trợ cho bà mua 2 nền tái định cư trả chậm theo quy định và có nguyện vọng xin lại một phần đất cũ để thờ cúng tổ tiên do đây là đất hương hỏa của gia đình.

Việc bà Hoa không nhận hơn 626 triệu đồng tiền bồi thường, hỗ trợ vào năm 2005 không chỉ gây thiệt hại tài chính của chính gia đình bà vì tiền trượt giá mà còn gây khó khăn cho công tác quyết toán của ngành chức năng... 

Nhận tiền bồi thường, hỗ trợ không đồng nghĩa mất quyền khiếu nại

Vừa qua, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã thực hiện việc tiếp công dân đối với bà Lê Thị Hoa để lắng nghe và giải đáp thắc mắc của bà Hoa. Tại buổi tiếp này, các cơ quan chức năng cho biết Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ (cũ) và Chủ tịch UBND thành phố đã có các quyết định giải quyết khiếu nại của bà Hoa từ năm 2005 và năm 2006. Năm 2012, Văn phòng UBND thành phố có văn bản yêu cầu bà Hoa chấp hành quyết định và chấm dứt khiếu nại. Về nguyên tắc, khi các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, người dân có nghĩa vụ phải thi hành.

Ông Trần Chí Hùng ghi nhận những đóng góp của gia đình bà Hoa đối với sự phát triển của địa phương thông qua việc bàn giao mặt bằng để xây dựng Khu hành chính huyện Cờ Đỏ cũ. Liên quan đến kiến nghị tính lại giá đất, các cơ quan chức năng giải thích rõ đơn giá bồi thường được tính toán dựa trên loại đất, vị trí và thời điểm thu hồi cụ thể theo quy định pháp luật tại thời điểm đó. Qua rà soát, các đơn vị chuyên môn khẳng định việc tính toán bồi thường cho gia đình bà Hoa đã thực hiện đúng quy định nên không có cơ sở để áp dụng giá hiện tại. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân và giải quyết dứt điểm các yêu cầu phát sinh, ông Trần Chí Hùng giao Thanh tra thành phố phối hợp các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương tiếp tục đối chiếu, rà soát lại các khoản bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hộ bà Lê Thị Hoa theo quy định. Mục tiêu là đảm bảo việc xem xét phải công bằng, minh bạch và tuyệt đối không để người dân phải chịu thiệt thòi so với quy định chung của pháp luật.

Thực hiện nghĩa vụ chấp hành quyết định thu hồi đất (bao gồm cả việc nhận tiền bồi thường) và thực hiện quyền khiếu nại là 2 hành vi độc lập. Pháp luật về khiếu nại và đất đai quy định công dân có quyền khiếu nại nếu có căn cứ cho rằng quyết định hành chính xâm phạm quyền lợi của mình. Không có điều khoản nào quy định người đã nhận tiền bồi thường thì mất quyền khiếu nại. Người dân cần hiểu rằng, nhận tiền bồi thường là cách để bảo vệ giá trị tài sản trước áp lực trượt giá. Khi ký nhận tiền, có thể ghi thêm ý kiến bảo lưu của mình vào biên bản chi trả. Đó là bằng chứng pháp lý để tiếp tục thực hiện quyền khiếu nại hoặc khởi kiện...

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết