24/04/2026 - 08:16

Lấy lòng Mỹ, G7 bỏ qua vấn đề biến đổi khí hậu 

Trong cuộc họp về môi trường tổ chức tại thủ đô Paris (Pháp), G7 đã loại biến đổi khí hậu khỏi chương trình nghị sự để tránh nảy sinh mâu thuẫn với Washington.

Tổng thống Trump cáo buộc các tổ chức của Liên Hiệp Quốc hoạt động đi ngược lại lợi ích của Mỹ và gọi biến đổi khí hậu là “trò lừa đảo lớn nhất thế giới”. Ảnh: CNN

Nhằm duy trì đoàn kết nội bộ và đảm bảo tính tập trung, thông báo từ Văn phòng Bộ trưởng Môi trường Pháp cho biết cuộc họp diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-4 không trực tiếp giải quyết vấn đề khí hậu, thay vào đó sẽ thảo luận những khía cạnh ít gây tranh cãi hơn. “Quan điểm của chính quyền Mỹ hiện nay về biến đổi khí hậu đã được định hình rõ ràng. Chúng tôi muốn ưu tiên sự nhất quán của G7, đặc biệt để bảo vệ diễn đàn này” - thông báo nêu rõ.

Theo đó, các phiên thảo luận sẽ tập trung tìm cách tăng cường liên minh khu bảo tồn biển và phát đi một tuyên bố chính trị về quá trình sa mạc hóa, cũng như vấn đề an ninh. Các bên cũng xem xét một số nội dung khác như ô nhiễm nguồn nước và tổ chức phiên thảo luận riêng về rừng.

Cuộc họp G7 diễn ra vài ngày trước khi hơn 50 quốc gia gặp nhau tại Colombia trong hội nghị toàn cầu đầu tiên dành riêng cho kế hoạch loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu. Do đó, việc Pháp loại biến đổi khí hậu khỏi cuộc họp G7 vì để làm hài lòng Mỹ đã dấy lên chỉ trích từ các nhà hoạt động môi trường. “Hành động của G7 nhằm xoa dịu Mỹ không thể hiện trách nhiệm với cuộc khủng hoảng của thế kỷ. Bằng cách nhượng bộ trước áp lực, G7 qua động thái này đã làm suy yếu hành động tập thể và từ bỏ vai trò lãnh đạo tiềm năng” - nhà hoạt động Gaia Febvre nói với AFP.

Mỹ coi biến đổi khí hậu là “trò lừa gạt”

Trích dẫn đánh giá của các chuyên gia, trang Al Jazeera cho biết Mỹ là quốc gia đóng góp lớn nhất vào hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nhưng kể từ khi trở lại nắm quyền vào năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã tích cực thúc đẩy việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thậm chí đe dọa một số đồng minh nỗ lực đàm phán thỏa thuận môi trường mới.

Ưu tiên tăng trưởng kinh tế hơn là các quy định về môi trường, ông Trump năm ngoái đã ký sắc lệnh chấm dứt chính sách hỗ trợ phát triển thị trường xe điện và năng lượng tái tạo được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Vào tháng 1-2026, Mỹ cũng chính thức hoàn tất việc rút khỏi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Mô tả các chính sách biến đổi khí hậu là “mưu đồ bịp bợm”, ông Trump hồi tháng 2 tiếp tục thu hồi “Phán quyết nguy hại - Endangerment Finding” năm 2009, một kết luận khoa học mang tính nền tảng xác định khí thải nhà kính đe dọa sức khỏe con người. Đây được coi là động thái bãi bỏ quy định lớn nhất trong lịch sử Mỹ, đánh dấu sự đảo chiều chính sách khí hậu quan trọng nhất của Nhà Trắng trong nỗ lực thúc đẩy nhiên liệu hóa thạch.

Trước đó, để giảm chi phí và đạt vị thế độc lập năng lượng, ông Trump khởi xướng “Kế hoạch năng lượng Nước Mỹ trên hết” mở rộng hoạt động khoan dầu trên nhiều vùng đất liên bang và khu vực ngoài khơi, bao gồm Khu bảo tồn Động vật hoang dã Quốc gia Bắc Cực. Chính quyền cũng đang điều chỉnh các tiêu chuẩn khí thải nhà kính đối với xe cộ, hủy bỏ các hợp đồng đánh giá khoa học và sa thải nhiều chuyên gia làm việc cho sáng kiến Đánh giá Khí hậu Quốc gia.

MAI QUYÊN (Theo AFP, Al Jazeera)

Chia sẻ bài viết