07/07/2008 - 08:23

Zimbabwe:

Phe đối lập từ chối nỗ lực trung gian hòa giải của tổng thống Nam Phi

(TTXVN)- Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki, nhà trung gian hòa giải chính trong cuộc khủng hoảng tại Zimbabwe, ngày 5-7 đã có cuộc hội đàm đầu tiên với Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe kể từ khi ông Mugabe tái đắc cử.

Tuy nhiên, hy vọng về những tiến bộ nhanh chóng sẽ đạt được với nỗ lực hòa giải của Tổng thống Mbeki đã tiêu tan khi thủ lĩnh Phong trào vì sự thay đổi dân chủ (MDC) đối lập Morgan Tsvangirai từ chối gặp ông.

Phản ứng trước hành động của thủ lĩnh MDC, Bộ trưởng Tư pháp Zimbabwe Patrick Chinamasa cho rằng ông Tsvangirai đã thể hiện sự thiếu tôn trọng khi lảng tránh đàm phán và đã không thực hiện lời hứa đưa ra chỉ một ngày trước đó là sẽ tham gia đàm phán. Phát ngôn viên của MDC Nelson Chamisa khẳng định ông Tsvangirai không lảng tránh đàm phán, nhưng cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh không rõ ràng và được tổ chức tại dinh tổng thống. Trong khi đó, việc ông Mbeki hội kiến chớp nhoáng với ông Mugabe tại Thủ đô Harare trước khi cả hai cùng gặp Arthur Mutambara, thủ lĩnh một nhóm ly khai trong MDC, đã làm dấy lên nghi ngờ rằng ông Mugabe đang tìm cách gây chia rẽ trong phe đối lập.

Ông Mbeki được Liên minh châu Phi (AU) và Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi (SADC) chỉ định làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Zimbabwe. Chuyến công du Zimbabwe lần này của ông cũng được thực hiện theo yêu cầu của ông Tsvangirai.

Chia sẻ bài viết