29/04/2021 - 19:39

Phát huy vai trò Tổ Nhân dân tự quản trong giữ gìn an ninh trật tự 

(CT) - Chiều 29-4, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì hội nghị tổng kết 7 năm thực hiện Quyết định số 26/2013/QÐ-UBND ngày 8 tháng 11 năm 2013 của UBND TP Cần Thơ ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản (NDTQ).

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen UBND thành phố cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình Tổ NDTQ.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen UBND thành phố cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình Tổ NDTQ.

Trong 7 năm qua, Tổ NDTQ được tổ chức và hoạt động ở hầu khắp các khu dân cư trên địa bàn thành phố. Qua đó, huy động được sức mạnh, khả năng sáng tạo, sự giúp đỡ của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an các cấp. Mô hình Tổ NDTQ gắn với các phong trào cụ thể ở địa phương, đặc biệt là các cuộc vận động của Ðảng, Nhà nước và các phong trào xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Ðồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và công tác bảo đảm an ninh trật tự hiệu quả hơn.

Thành phố hiện có 6.374 Tổ NDTQ với trên 15.000 thành viên. Từ năm 2014 đến nay, Tổ NDTQ đã phối hợp công an xã, phường, thị trấn tham gia nhiều hoạt động góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng phối hợp triệt phá 410 điểm đá gà ăn tiền; kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy các hộ gia đình được 6.657 cuộc; bảo vệ hiện trường 147 vụ va chạm giao thông; đẩy đuổi 187 lượt đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng nhưng chưa đến mức xử lý hình sự… Thông qua Tổ NDTQ từ năm 2014-2020, công an xã, phường, thị trấn tiếp nhận, xử lý 8.006 tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, xử lý 8.378 đối tượng theo quy định. Bên cạnh đó, Tổ NDTQ đã tham gia hòa giải thành 1.516/1.663 vụ; cung cấp thông tin cho lực lượng công an vận động 85 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú. Trong phòng, chống dịch COVID-19, Tổ NDTQ phát huy vai trò tinh thần, trách nhiệm, thu thập tin tức, phát hiện và nắm chặt hoạt động của người nước ngoài, những người từ địa phương khác đến có biểu hiện nghi vấn… báo cơ quan chức năng xử lý. Với những đóng góp tích cực, đã có 981 tập thể, 3.279 cá nhân Tổ NDTQ được khen thưởng các cấp trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Trường yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội trong việc lãnh đạo xây dựng, hướng dẫn, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi và duy trì hoạt động Tổ NDTQ ở cộng đồng dân cư, phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với nhân dân. Ðồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình hiệu quả phù hợp với điều kiện từng địa phương, gắn liền phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự và các cuộc vận động của Ðảng, Nhà nước trên địa bàn…

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình Tổ NDTQ giai đoạn 2013-2020 được nhận Bằng khen của Bộ Công an, UBND TP Cần Thơ; Giấy khen của Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TP Cần Thơ…

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết