20/04/2025 - 08:53

Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng 

Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về  tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết xác định bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng và của từng cán bộ (CB), đảng viên (ÐV). Thực hiện nhiệm vụ này, những năm qua, đội ngũ CB, ÐV TP Cần Thơ đã có những việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực.

Cán bộ, đảng viên xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền tích cực đọc báo Ðảng, tìm kiếm thông tin chính thống để phục vụ công tác tuyên truyền đến nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, các cấp ủy, tổ chức đảng và CB, ĐV TP Cần Thơ đã tích cực đóng góp ý kiến để tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Theo đồng chí Huỳnh Văn Tình, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Qui Lân 6, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, trong họp lệ hằng tháng, Chi bộ quan tâm sinh hoạt chính trị, tư tưởng; thảo luận về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, trao đổi ý kiến về việc thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ của ĐV; bàn về mối quan hệ giữa CB, ĐV với người dân... Qua đó, phê bình, ngăn chặn, yêu cầu khắc phục kịp thời những biểu hiện về hạn chế, khuyết điểm, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và dấu hiệu vi phạm.

Những năm qua, hầu hết các chi bộ trong thành phố đều xác định nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trước hết là bảo vệ chính CB, ĐV. Trong đó, phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” hạn chế, khuyết điểm để không sa vào tình trạng suy thoái, vi phạm. Từ đó, góp phần làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh hơn, đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, được nhân dân tin tưởng.

Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, các cấp ủy, tổ chức đảng thành phố nêu cao tinh thần, trách nhiệm của CB, ĐV trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trong đó, tích cực tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đăng tải trên báo chính thống, nhất là các báo và tạp chí của Đảng để tuyên truyền, phổ biến chính xác cho người dân. Đồng chí Thái Văn Bê, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, nói: “Mạng xã hội ngày càng phát triển nhanh với nhiều thông tin trái chiều, dễ gây hoang mang trong dư luận, trong nhân dân. Do đó, chúng tôi thường xuyên tìm kiếm thông tin, đọc báo Đảng. Từ đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giúp nhân dân không bị nhiễu loạn thông tin; không bị các thông tin sai trái, bịa đặt gây hoang mang…”.

Còn đồng chí Huỳnh Thanh Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, cho biết, anh cùng CB, ĐV xã thường xuyên nghiên cứu, tìm tòi những chủ trương, chính sách mới và những thông tin tích cực để tuyên truyền đến người dân thông qua hội họp, sinh hoạt nhóm tổ hội, đăng tải lên các tài khoản Facebook “Xã đoàn Nhơn Nghĩa”, Zalo “Xã đoàn Nhơn Nghĩa”, Zalo các chi bộ để nhân dân dân biết, cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu. Đồng chí Lê Tuấn Dững, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, chia sẻ: “Tôi luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nên tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trên Facebook, Zalo cá nhân, tôi thường chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực, đúng đắn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước được đăng tải trên các kênh thông tin chính thống. Đối với những thông tin chưa rõ, những thông tin trên các kênh thông tin không chính thống, tôi khuyến cáo để người dân cảnh giác, không tham gia chia sẻ, bình luận...”.

Mỗi CB, ĐV tích cực “tự soi, tự sửa” hạn chế, khuyết điểm để không sa vào tình trạng suy thoái, vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời bám sát tình hình, nắm bắt tư tưởng, dư luận trong xã hội để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, thường xuyên chia sẻ thông tin tốt đẹp, lan tỏa gương người tốt, việc tốt để “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Việc làm đó đã góp phần nâng cao sự hiểu biết, tinh thần cảnh giác của người dân, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Bài, ảnh: AN BÌNH

 

Chia sẻ bài viết