06/03/2018 - 21:33

Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước 

(CT)- Ngày 6-3-2018, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (QTPN) 8-3 và 1.978 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đến dự có các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ thành phố; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; các đồng chí nguyên là nữ lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Hội LHPN thành phố qua các thời kỳ…

Lãnh đạo Hội LHPN các quận, huyện và đơn vị tương đương ký kết hưởng ứng phát động Ngày Phụ nữ khởi nghiệp và Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm. Ảnh: Q.LAM

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm với nữ lãnh đạo, cán bộ Hội qua các thời kỳ nhân buổi họp mặt. Ảnh: Q.LAM

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phạm Văn Hiểu chúc mừng và đánh giá cao những thành tích các tầng lớp phụ nữ TP Cần Thơ đã đạt được. Đồng chí tin tưởng các cấp Hội LHPN trong thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất và công tác; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp Hội tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch sát hợp; tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên và các tầng lớp phụ nữ; thiết thực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới…

Dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố phát động Ngày Phụ nữ khởi nghiệp và Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm năm 2018 trong các cấp Hội LHPN. Theo đó, các cấp Hội LHPN trong thành phố phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu có ít nhất 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và các ngành tham gia triển khai Đề án 939 được tập huấn về phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; 80% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; hỗ trợ 60 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp;...

* Chiều cùng ngày, tại buổi họp mặt do Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ (VSTBPN) quận Ninh Kiều phối hợp Hội LHPN quận tổ chức, các đại biểu cùng nhau ôn lại ý nghĩa lịch sử Ngày QTPN 8-3 và Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; nghe báo cáo tình hình công tác VSTBPN của quận năm 2017;... Hội LHPN quận Ninh Kiều đã phát động và hưởng ứng Ngày Phụ nữ khởi nghiệp; phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng; tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ Hội qua các thời kỳ;… Dịp này, 76 cá nhân có nhiều đóng góp cho VSTBPN quận Ninh Kiều được biểu dương, khen thưởng.

* Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức họp mặt nữ cán bộ quản lý (CBQL) ngành giáo dục. Hơn 170 nữ cán bộ đại diện cho trên 650 nữ CBQL của toàn ngành tham dự.

Đội ngũ nữ CBQL ngành giáo dục và đào tạo thành phố không ngừng nâng cao vai trò trong xã hội, cơ quan và gia đình. Nhiều nữ CBQL nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ,… Năm 2017, 100% nữ CBQL được cơ quan quản lý đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó 95% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, ngành có 48 nữ CBQL và giáo viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2017.

QUỲNH LAM- B.NG

Chia sẻ bài viết