21/12/2017 - 10:16

Quản lý thị trường tại khu vực Tây Nam bộ

Phát hiện, bắt giữ trên 25.000 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

 (CT)- Sáng 19-12-2017, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389QG) tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan thường trực BCĐ 389 các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ năm 2017.

Theo BCĐ 389QG, năm 2017, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại khu vực Tây Nam bộ vẫn còn diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, bất chấp sự răn đe của pháp luật. Các mặt hàng nhập lậu chủ yếu là thuốc lá, đường cát, xăng dầu, vải, mỹ phẩm, bánh kẹo, rượu, bia, hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng... Tại thị trường nội địa, tình hình vận chuyển hàng cấm, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, nhất là hàng vi phạm an toàn thực phẩm, phân bón giả. Từ ngày 15- 12- 2016 đến 15- 11- 2017, lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ đã phát hiện và bắt giữ trên 25.000 vụ việc, thu nộp ngân sách nhà nước trên 520 tỉ đồng.  

Phát biểu tại hội nghị, ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng thường trực BCĐ 389QG, nhấn mạnh: BCĐ 389 các địa phương cần tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; đặc biệt là tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động phối hợp với lực lượng chức năng trung ương kiên quyết triệt phá những đường dây, ổ nhóm buôn lậu, nhất là buôn lậu thuốc lá, đường, xăng dầu, phân bón,... Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để kêu gọi người dân tích cực tham gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

   N.H

Chia sẻ bài viết