10/01/2019 - 19:03

Phát động “Lễ hội Xuân hồng” từ ngày 10-1 đến 10-3 

*  Ngày 20-1-2019, tổ chức  “Ngày Chủ nhật đỏ”

(CT)- Sáng 10-1-2019, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu (HM) tình nguyện TP Cần Thơ tổng kết công tác vận động HM tình nguyện năm 2018. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HM tình nguyện thành phố Võ Thị Hồng Ánh dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Thị Hồng Ánh trao giấy khen cho 12 tập thể. 

Trong năm 2018, Ban Chỉ đạo các cấp đã thực hiện 4 chiến dịch, sự kiện HM lớn, thu hút hàng chục ngàn người tham dự. Tính từ ngày 1-12-2017 đến 30-11-2018, toàn thành phố có 35.063 lượt người tham gia HM, đạt gần 105% chỉ tiêu. Quy đổi được 42.071 đơn vị máu, đạt trên 103% chỉ tiêu. Trong đó, dẫn đầu (các quận, huyện) là Cái Răng đạt trên 134% và khối các trường, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đạt gần 206% chỉ tiêu. Đồng thời, thành lập 9 câu lạc bộ gia đình HM tình nguyện...

Tại Hội nghị, bà Võ Thị Hồng Ánh cảm ơn nỗ lực của Ban Chỉ đạo các cấp và nghĩa cử cao đẹp của người HM. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tham mưu, đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin của người HM như: nhóm máu, lịch sử HM… Hội Chữ thập đỏ thành phố cùng Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ phối hợp chặt chẽ phân bổ kế hoạch, thời điểm HM cho phù hợp nhu cầu sử dụng.

Ban Chỉ đạo vận động HM tình nguyện cũng tặng giấy khen cho 24 cá nhân, 12 tập thể có thành tích trong phong trào HM tình nguyện năm 2018. 

l Dịp này, Ban Chỉ đạo vận động HM tình nguyện thành phố phát động Lễ hội Xuân hồng từ ngày 10-1 đến ngày 10-3 nhằm vận động đông đảo người dân tham gia HM, đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu, điều trị trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Chiến dịch phấn đấu vận động ít nhất 12.000 người đăng ký HM và tiếp nhận tối thiểu 7.360 đơn vị máu. Trong Chiến dịch, ngày 20-1-2019, tổ chức  “Ngày Chủ nhật đỏ”.

Tin, ảnh: H.Hoa

Chia sẻ bài viết