03/12/2021 - 21:27

Ô Môn

Phấn đấu huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ đạt 91% quân số 

 (CT) - Ngày 3-12, c (QS) quận Ô Môn tổ chức Hội nghị ra quyết nghị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Lực lượng vũ trang quận Ô Môn tham gia hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Năm 2022, Ðảng ủy QS quận tiếp tục chủ động, kịp thời tham mưu Quận ủy, HÐND, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc dự báo tình hình, đánh giá chính xác, chủ động giải quyết hiệu quả các vụ việc xảy ra, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao chất lượng bản lĩnh chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của lực lượng vũ trang quận; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăm lo tốt đời sống, vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ… Ðồng thời tập trung xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ðảng ủy QS xác định một số chỉ tiêu, như: tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; tuyển sinh quân sự có 20% thí sinh trúng tuyển vào các trường Quân đội; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch… Bên cạnh đó, đơn vị huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ đạt 91% quân số; huy động lực lượng Dự bị động viên kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện đạt 96% quân số.

Năm 2021, Ðảng ủy QS quận đã quán triệt nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, nhiệm vụ trên giao, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quận ủy, HÐND, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng nắm chắc tình hình mọi mặt trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Ðiều chỉnh và tổ chức huấn luyện, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối… Công tác xây dựng Ðảng có nhiều tiến bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy các cấp và đảng viên được nâng lên. Ðảng ủy QS quận đã lãnh đạo thực hiện tốt chủ đề “Ðoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết