02/09/2009 - 08:45

Phải quyết liệt chỉ đạo, điều hành, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2009

"Các Bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thông qua các cơ chế chính sách, thanh tra, kiểm tra,... phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2009", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh như vậy khi kết luận về nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo thực hiện trong những tháng cuối năm 2009, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8, diễn ra trong hai ngày 31-8 và 1-9.

Thủ tướng chỉ rõ, để đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2009 khoảng 5% (đã được kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII thông qua điều chỉnh), trong quý 4 chúng ta phải phấn đấu GDP đạt mức 6,5% trở lên. Về mục tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 2010- năm cuối cùng có ý nghĩa quyết định thắng lợi của kế hoạch 5 năm (2006-2010), Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phấn đấu phục hồi tăng trưởng kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2009, tạo tiền đề cho năm 2011 tăng trưởng nhanh, bền vững... Thủ tướng giao cho hai Bộ trưởng Kế hoạch- Đầu tư và Tài chính tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ và các đại biểu các cơ quan, ngành, hoàn chỉnh báo cáo tình hình kinh tế- xã hội năm 2009 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2010.

Để thực hiện tốt các mục tiêu và định hướng phát triển năm 2009, trong 4 tháng còn lại của năm 2009, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tổ chức thực hiện các giải pháp, chính sách đã được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X), các Kết luận của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội và của Chính phủ, tập trung thực hiện tốt 5 nhóm giải pháp, đó là: Thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích kinh tế, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (theo kế hoạch đã được điều chỉnh) đã đề ra. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả, thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn đầu tư; khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế bỏ vốn đầu tư phát triển. Điều hành linh hoạt chính sách tài chính, tiền tệ, có các giải pháp kịp thời nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa tái lạm phát. Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội. Làm tốt công tác chỉ đạo điều hành.

QUANG LIÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết