19/06/2008 - 21:58

Phá ổ cá độ bóng đá quy mô lớn

Lúc 3 giờ 15 ngày 19-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an TP Hồ Chí Minh đã khám phá một ổ cá độ bóng đá ăn tiền quy mô lớn tại quán cà phê Thảo Nhi, số 76 – 78 đường Nguyễn Trọng Trí, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Công an đã lập biên bản tạm giữ 19 đối tượng, trong đó có chủ quán cà phê Thảo Nhi là Võ Anh Tuấn (29 tuổi, vừa là kẻ tổ chức và tham gia cá độ bóng đá) và ba tên trực tiếp cá cược ăn thua với con bạc: Trần Kỳ Minh (42 tuổi), Lương Huy Hùng (27 tuổi), Nguyễn Quang Lộc (46 tuổi). Tang vật thu giữ gồm 39,5 triệu đồng, 7 tờ phơi, 24 ĐTDĐ, 1 tivi, 1 máy vi tính, 15 xe gắn máy, 1 cuốn tập ghi theo dõi việc cá độ bóng đá.

Ba tên Minh, Hùng và Lộc khai nhận đã từng hoạt động lưu động môi giới cá độ bóng đá ăn tiền để hưởng tiền hoa hồng. Đến khi Euro 2008 bắt đầu diễn ra thì bọn chúng chọn quán cà phê Thảo Nhi làm địa điểm hoạt động cố định và bỏ tiền ra cá cược ăn thua trực tiếp với con bạc. Mỗi ngày có khoảng 20 con bạc tham gia cá độ với số tiền thấp nhất 200.000 đồng, cao nhất 6 triệu đồng, tổng cộng 1 trận, mỗi tên ghi phơi đánh cược với con bạc khoảng vài chục triệu đồng và mỗi tên lãi khoảng 10 triệu đồng. Rạng sáng 19-6, khi Minh, Hùng, Lộc đến quán cà phê Thảo Nhi lôi kéo con bạc đánh cược trận đấu Nga - Thụy Điển, Tây Ban Nha – Hy Lạp và những trận tiếp theo trong khuôn khổ Euro thì bị bắt quả tang, tổng trị giá số phơi cá độ mà ba tên này đang ghi là gần 100 triệu đồng.

THẾ VINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết