19/06/2008 - 12:24

TPHCM:

Phá đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề quy mô lớn

Ngày 18-6, Công an quận 8 đã bắt tạm giữ 11 đối tượng chủ chốt trong đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề với quy mô lớn trên địa bàn quận 8, thu giữ tang vật gồm 100 tờ phơi đề và cá độ có tổng số tiền khoảng 500 triệu đồng.

Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Kim Hằng (từng có tiền án về tội đánh bạc, 50 tuổi, trú tại F13 đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8). Hằng đã tổ chức đường dây ghi số đề trong 4 tháng gần đây và tổ chức mạng lưới cá độ bóng đá từ đầu giải Euro 2008 đến nay. Dưới tay Hằng là 10 đối tượng “chân rết” tổ chức hoạt động hơn 10 điểm ghi cá độ bóng đá, ghi số đề chủ yếu tại địa bàn phường 13, 15, 16 (quận 8) và khu vực cư xá Bắc Hải, công viên Lê Thị Riêng (quận 10). Ở mỗi điểm này, mỗi ngày có hàng chục con bạc đến ghi số đề và cá cược bóng đá với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng sau đó giao nộp lại cho “trùm” Nguyễn Thị Kim Hằng.

Công an quận 8 đang điều tra mở rộng đường dây này. Được biết, từ đầu giải Euro đến nay, công an các quận, huyện của TP HCM đã điều tra, tạm giữ khoảng 40 đối tượng tham gia cá độ bóng đá. Tình trạng cá độ bóng đá kiểu nhỏ lẻ vẫn diễn ra phổ biến. Bọn tổ chức cá độ bóng đá trên địa bàn TP HCM ngày càng tinh vi, tổ chức cá cược thông qua mạng internet, qua điện thoại di động nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Thế Vinh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết