19/05/2020 - 09:36

Ô Môn đảm bảo an toàn cho học sinh 

Đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường, song song với thực hiện tinh giản chương trình vừa phù hợp vừa giữ vững chất lượng - đó là ưu tiên hàng đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Ô Môn hiện nay.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận Ô Môn) được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học. 

6 giờ sáng mỗi ngày, hai cổng ra vào Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo đều có giáo viên đón học sinh, đo thân nhiệt, đảm bảo các điều kiện an toàn theo hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19. Thầy Trần Quốc Khành, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Để hạn chế tập trung đông người, chúng tôi bố trí giáo viên ở 2 cổng trường để đo thân nhiệt cho học sinh. Phụ huynh chỉ đưa, đón học sinh trước cổng trường”. Em Đàm Duy Lâm, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, vui vẻ: “Ngoài đo thân nhiệt, thầy cô nhắc em thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang từ nhà đến trường”.

Để chuẩn bị cho học sinh trở lại trường, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng tránh dịch bệnh COVID-19; tổng vệ sinh, khử trùng, phun xịt thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên. Trường còn kiểm tra, cải tạo sửa chữa các vòi rửa tay; trang bị mỗi lớp học 1 chai nước diệt khuẩn... nhằm đảm bảo an toàn cho 1.117 học sinh. Cô Trần Thị Lệ Thanh Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 4B, cho biết: “Trước khi học sinh đến trường, chúng tôi đã gửi thông báo hướng dẫn cho phụ huynh những việc cần làm cho học sinh trước, trong và sau khi kết thúc giờ học. Nhắc nhở các em thường xuyên đeo khẩu trang từ nhà đến trường, rửa tay…”.

Thực hiện chỉ đạo của ngành giáo dục, để đảm bảo kết thúc năm học trước ngày 15-7, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo chỉ đạo các tổ chuyên môn thống nhất xây dựng, tinh giản chương trình học vừa đảm bảo kiến thức, vừa đáp ứng kịp thời gian từ 17 tuần xuống còn 9-10 tuần thực học. Cô Trần Thị Lệ Thanh Hà cho biết: “Tùy từng khối lớp, giáo viên lên lịch báo giảng mới. Đi đôi với tinh giản chương trình, học sinh học vào ngày thứ bảy hằng tuần. Đồng thời đảm bảo chương trình học đúng quy định”. Thầy Trần Quốc Khành nói thêm: “Những học sinh yếu sau khi học buổi sáng, trường tổ chức bồi dưỡng, củng cố thêm kiến thức vào buổi chiều”.

Các cấp THCS, mầm non cũng tiến hành các biện pháp đảm bảo trường lớp an toàn đón học sinh. Cô Nguyễn Kim Thúy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng, cho biết: “Tất cả đã sẵn sàng đón trẻ lớp Lá vào ngày 18-5. Giáo viên ở mỗi nhóm lớp đã tuyên truyền cho phụ huynh chuẩn bị cho trẻ trước khi đến trường”. Hiện trường có 341 trẻ/12 nhóm lớp (trong đó có 111 trẻ lớp Lá). Trong thời gian trẻ tạm nghỉ học, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Sen Hồng chỉ đạo giáo viên các nhóm lớp tuyên truyền phụ huynh vừa phòng ngừa dịch bệnh vừa củng cố các nội dung giáo dục, chủ yếu ở trẻ lớp Lá, qua nhiều hình thức, như: gửi bài học (giấy), clip video qua mạng xã hội, khuyến khích trẻ xem chương trình VTV7... Khi trẻ đến trường học, nhà trường tiếp tục điều chỉnh chương trình học khối lớp Lá theo hướng tinh giản của ngành, với 40 mục tiêu/8 tuần học.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh đi học lại, ngành GD&ĐT quận Ô Môn đã chỉ đạo tất cả trường học thực hiện tổng vệ sinh, phun xịt thuốc khử khuẩn; bố trí lớp học, phòng cách ly, đảm bảo trang thiết bị y tế cơ bản theo quy định... Thầy Võ Công Tuấn, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT quận Ô Môn, cho biết: “Song song công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học, ngành chỉ đạo các trường bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người”. Ở cấp THCS, buổi sáng, các trường tổ chức lớp học khối 6, 9, còn khối lớp 7, 8 học buổi chiều. Ở cấp tiểu học, học sinh khối 1, 2 và khối 5 học buổi sáng, khối 3 và 4 học buổi chiều. Ngành lưu ý các trường xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT thành phố; thực hiện các giải pháp vận động học sinh ra lớp qua việc rà soát các học sinh chưa ra lớp để có biện pháp vận động các em trở lại nhập học.

“Ngành tiếp tục tham mưu với UBND quận chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể chung sức vận động học sinh an tâm trở lại lớp học, góp phần duy trì nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của quận”, thầy Võ Công Tuấn nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NG.NGÂN

Chia sẻ bài viết