22/05/2018 - 07:11

Nỗ lực giúp dân thoát nghèo 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) phường Thới An Đông, quận Bình Thủy đã có nhiều nỗ lực trong việc chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo trong cuộc sống, sản xuất...  Nhờ nỗ lực đó, số hộ nghèo của địa phương giảm qua từng năm... 

Cán bộ Mặt trận phường Thới An Đông thăm hỏi một trường hợp hộ cận nghèo, được hỗ trợ vay vốn sản xuất, ổn định cuộc sống.
Cán bộ Mặt trận phường Thới An Đông thăm hỏi một trường hợp hộ cận nghèo, được hỗ trợ vay vốn sản xuất, ổn định cuộc sống.

Theo đồng chí Võ Thụy Ngân Hà, Chủ tịch UBMTTQVN phường Thới An Đông, đầu năm 2017, qua rà soát, phường còn 153 hộ nghèo. Đảng ủy phường chỉ đạo UBND, UBMTTQVN xây dựng kế hoạch giảm nghèo, phối hợp với các ngành, đoàn thể có biện pháp giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên. Địa phương cũng triển khai nhiều mô hình kinh tế hiệu quả để trợ giúp người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa chăm lo hộ nghèo được quan tâm thực hiện. Năm 2017, phường vận động xã hội hóa trao tặng 1.130 phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn với tổng trị giá 339 triệu đồng... Từ những giải pháp thiết thực, số lượng hộ nghèo giảm đáng kể. Cuối năm 2017, phường có 42 hộ thoát nghèo; hộ cận nghèo giảm 19 hộ.

Nhiều hộ được hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết cũng từng bước ổn định cuộc sống. Điển hình như trường hợp chị em bà Bùi Thị Đậm (khu vực Thới Hòa). Bà Đậm ngoài 50 tuổi mắc nhiều bệnh tiểu đường, hẹp van tim, sống cùng người em gái không lập gia đình. Căn nhà cũ trống trước dột sau, lại không có điều kiện sửa chữa. Năm 2018, UBMTTQVN phường vận động cất tặng bà căn nhà trị giá 32 triệu đồng để giúp chị em bà Đậm ổn định cuộc sống. Khi chúng tôi đến, bà vừa trải qua đợt điều trị kéo dài từ bệnh viện trở về. Bà Đậm bộc bạch: “Nhờ được cấp thẻ Bảo hiểm y tế nên việc điều trị ít tốn kém. Mỗi lần tôi nằm viện, các đoàn thể phường, khu vực đều thăm hỏi, cho tiền, động viên tôi”.

UBMTTQVN phường phối hợp với các đoàn thể xây dựng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Trong đó, nổi bật là các mô hình tổ hợp tác trồng nấm rơm, trồng màu; tổ hùn vốn, tổ tiết kiệm... Trước kia, kinh tế của gia đình ông Lý Văn Đạm (khu vực Thới Long) rất khó khăn, do ít đất sản xuất. Tham gia Tổ hợp tác trồng nấm rơm khu vực Thới Long, ông Đạm được vay vốn đầu tư 2 công nấm rơm. Từ đó, kinh tế gia đình ổn định, ông đã vươn lên thoát nghèo. Ông Đạm kể: “Mỗi năm tôi làm khoảng 3 vụ nấm, mỗi vụ trừ chi phí lời trung bình khoảng 15 triệu đồng. Anh em cũng tín nhiệm bầu tôi làm Tổ trưởng Tổ hợp tác. Hiện nay, Tổ hợp tác trồng nấm rơm của khu vực có 12 thành viên, thu nhập của các thành viên đều ổn định với mức từ 40 triệu đồng/người/năm trở lên”.

Bà Nguyễn Thị Minh Chi, Chủ tịch UBMTTQVN quận Bình Thủy, ghi nhận: “Nhờ nỗ lực thực hiện các giải pháp, chính sách giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên nên cuối năm 2017, số hộ thoát nghèo ở phường Thới An Đông đạt kế hoạch quận giao. Phường có nhiều hoạt động thiết thực trợ giúp hộ nghèo, như: cấp thẻ Bảo hiểm y tế , hỗ trợ tiền điện, trợ cấp Tết, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, hỗ trợ vốn vay ưu đãi, trợ giúp pháp lý, xây dựng nhà Đại đoàn kết...”.

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết