12/05/2009 - 08:23

Thủ tướng Nga:

NMD và START không thể tách rời

(TTXVN)- Nga sẽ gắn vấn đề Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) của Mỹ với thỏa thuận về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược, khi tiến hành đàm phán với Washington. Đó là tuyên bố của Thủ tướng Nga Vladimir Putin (ảnh) đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Nhật Bản ngày 10-5, trước chuyến thăm Tokyo.

Ông Putin nhấn mạnh có một sự thật rõ ràng, là bộ phận tấn công và bộ phận phòng thủ của các lực lượng chiến lược luôn gắn bó chặt chẽ với nhau và không thể tách rời. Đó là lý do khiến trước đây các bên ký kết Hiệp ước hạn chế hệ thống phòng thủ tên lửa (ABM) năm 1972. Việc Mỹ đơn phương rút khỏi ABM đã làm nảy sinh mối nguy cơ phá vỡ thế cân bằng về hệ thống tấn công và phòng thủ chiến lược.

Theo Thủ tướng Nga, không cần phải là chuyên gia cũng có thể hiểu rằng nếu một bên có ý muốn, hoặc sẽ sở hữu “chiếc ô” che chắn trước mọi nguy cơ đe dọa, thì không tránh khỏi họ sẽ ảo tưởng rằng mình có thể làm mọi điều. Khi đó, tính gây hấn, hiếu chiến trong hành động của họ tăng lên gấp nhiều lần, còn nguy cơ đối đầu toàn cầu sẽ đạt tới mức độ nguy hiểm. Hiệp ước hạn chế vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn một (START -1) giữa Nga và Mỹ sẽ hết hạn vào cuối năm nay, Mát-xcơ-va đã sẵn sàng quay trở lại vấn đề này và tiến tới ký kết hiệp ước mới thay thế. Tất nhiên, Nga sẽ gắn các vấn đề phòng thủ tên lửa với vũ khí tiến công chiến lược và mọi thứ liên quan.

Cho tới nay, Mát-xcơ-va vẫn phản đối kịch liệt kế hoạch của Mỹ triển khai một phần NMD tại CH Czech và Ba Lan, coi đó là những nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia của Nga.

Chia sẻ bài viết