22/06/2024 - 16:41

Ninh Kiều là 1 trong 61 địa điểm tiềm năng phát triển thành Khu du lịch quốc gia 

(CT) - Quyết định 509/QĐ-TTg ngày 13-6-2024 phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; có xác định tập trung hình thành 6 khu vực động lực phát triển du lịch, hình thành hệ thống các Khu du lịch quốc gia và địa điểm tiềm năng phát triển thành Khu du lịch quốc gia. Trong đó, 6 khu vực động lực phát triển du lịch là: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Ninh Bình, Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh, Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam, Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận- Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ - Kiên Giang - Cà Mau.

Quận Ninh Kiều được Cần Thơ quy hoạch là địa phương phát triển các sản phẩm chính là du lịch MICE và sông nước.

Theo đó, có 61 địa điểm tiềm năng phân bố tại 6 vùng du lịch được quy hoạch phát triển trở thành Khu du lịch quốc gia trong giai đoạn trên. Cụ thể, vùng trung du và miền núi phía Bắc có 15 địa điểm, vùng đồng bằng sông Hồng có 11 địa điểm, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có 17 địa điểm, vùng Tây Nguyên có 5 địa điểm, vùng Đông Nam Bộ có 5 địa điểm. Vùng ĐBSCL có 8 địa điểm là Ninh Kiều (Cần Thơ), Thới Sơn (Tiền Giang), Mang Thít (Vĩnh Long), Lung Ngọc Hoàng (Hậu Giang), Tràm Chim (Đồng Tháp), Hà Tiên (Kiên Giang), Nhà Mát - Bạc Liêu (Bạc Liêu) và Mũi Cà Mau (Cà Mau).

Khu du lịch quốc gia được xác định là những hạt nhân quan trọng để thu hút đầu tư theo hướng tập trung, hiệu quả, qua đó tạo thành những động lực phát triển du lịch cho các vùng, địa phương và có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu, hình ảnh cho các điểm đến.

Tính đến tháng 5-2024, cả nước đã có 9 Khu du lịch quốc gia được công nhận gồm: Tuyền Lâm (Lâm Đồng), Sa Pa (Lào Cai), Núi Sam (An Giang), Trà Cổ, Móng Cái (Quảng Ninh), Mũi Né (Bình Thuận), Đền Hùng (Phú Thọ), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Mộc Châu (Sơn La) và Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tin, ảnh: ÁI LAM

Chia sẻ bài viết