30/09/2013 - 20:46

Nigeria: Báo động nạn phiến quân Boko Haram thảm sát thường dân

Rạng sáng ngày 29-9, các tay súng  thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở Nigeria đã xả súng vào hàng chục sinh viên đang say ngủ trong ký túc xá của trường Cao đẳng Nông Nghiệp bang Yobe, Đông Bắc nước này, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đẫm máu mới nhất tại Đông Bắc Nigeria - khu vực đang hứng chịu làn sóng bạo lực  ngày một dữ dội từ Boko Haram.

 “Chúng tấn công vào các sinh viên của chúng tôi khi các em vẫn đang say ngủ trong ký túc xá, chúng nổ súng vào các em”, Hiệu trưởng Molima Ido Mato bàng hoàng kể lại, cho biết đa số nạn nhân từ 18-22 tuổi. Ông Mato cũng xác nhận khoảng 1.000 tân sinh viên đã bỏ chạy khỏi trường sau vụ tấn công.

 Ibrahim Mohammed, một sinh viên may mắn sống sót, kể rằng các tay súng đã ập vào trường trên các xe gắn máy và xe hơi vượt địa hình, một số tên còn vận đồng phục quân đội Nigeria. Mohammed kể rằng chúng dường như nắm rõ sơ đồ bố trí của trường, khi chỉ tấn công thẳng vào 4 khu nhà ở dành cho nam sinh nhưng chừa lại khu nhà ở dành cho nữ sinh. “Chúng tôi chạy trốn vào các bụi cây, không còn ai dám ở lại trường học lúc này”, Mohammed nói.

Thi thể các sinh viên trong vụ thảm sát hôm 29-9 được đặt tạm trên bãi cỏ để thân nhân nhận diện.               Ảnh: AP 

Điều đáng nói là chỉ 2 tuần trước khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo ngành giáo dục của bang này đã năn nỉ các trường học mở cửa trở lại và cam kết sẽ điều động thêm binh sĩ và cảnh sát bảo vệ họ. Trước đó, hầu hết trường học trong khu vực đã đóng cửa sau sự kiện hôm 6-7, khi Boko Haram tấn công vào thị trấn Mamudo, ngoại ô Damaturu (thủ phủ của bang Yobe), khiến 29 học sinh và 1 giáo viên thiệt mạng (trong đó có một số em bị thiêu sống ngay trong ký túc xá).

Lâu nay, bang Yobe được xem là “tâm điểm” của các vụ tấn công trường học mà Boko Haram được cho là thủ phạm chính. Ngoài ra, nhóm này cũng đã giết chết ít nhất 30 thường dân chỉ trong tuần qua. Quân đội Nigeria còn cho hay các thành viên Boko Haram đã hạ sát hơn 100 binh sĩ và khiến 16 binh sĩ khác mất tích khi lực lượng an ninh tấn công vào thành trì của chúng hôm 21 và 22-9.

Được biết, nhóm phiến quân Boko Haram (trong tiếng địa phương có nghĩa là “Giáo dục phương Tây là tội lỗi”) được thành lập từ năm 2002 và hoạt động theo mô hình Taliban ở Afghanistan. Chúng chủ trương bài trừ nền học vấn phương Tây và áp đặt luật Hồi giáo Sharia trên khắp Nigeria. Tính riêng từ năm 2010 đến nay, các tay súng Boko Haram đã giết chết hơn 1.700 người Nigeria.

Đặc biệt, làn sóng bạo lực đã trở nên dữ dội trong 2 tháng gần đây, khi Boko Haram tiến hành phản công, chống lại đợt truy quét được Tổng thống Goodluck Jonathan khởi động từ giữa tháng 5-2013. Việc có quá nhiều vụ tấn công xảy ra gần đây (diễn ra ở các khu vực hẻo lánh và nhắm vào dân thường) đang làm dấy lên nhiều nghi ngờ về mức độ thành công của chiến dịch. Đến nay, vùng Đông Bắc của Nigeria vẫn còn được đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ ngày 14-5.

Nigeria là quốc gia đông dân nhất châu Phi với hơn 160 triệu người, trong đó số người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo tương đương nhau.

N. CÁT (Theo AP, AFP, First Post)

Chia sẻ bài viết