29/12/2018 - 22:23

Niềm tin vững bền 

Năm 2018, TP Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động, giúp người nghèo thụ hưởng đầy đủ và kịp thời các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước để thoát nghèo, ổn định thu nhập, kinh tế gia đình. 

Thành quả

Năm 2018, TP Cần Thơ thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ hộ nghèo, như: cấp 27.947 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) người nghèo, 41.079 thẻ BHYT người cận nghèo; hỗ trợ về giáo dục cho 19.470 học sinh nghèo, với số tiền gần 6,5 tỉ đồng; hỗ trợ tiền điện 7.176 hộ nghèo, với kinh phí trên 4,3 tỉ đồng; xây dựng 1.257 căn nhà  cho người nghèo; trợ giúp pháp lý 1.234 người nghèo… Song song đó, ngành chức năng thành phố phát vay cho 22.523 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách, với số tiền trên 549 tỉ đồng để phát triển sản xuất, mua bán nhỏ; đồng thời, lồng ghép dạy nghề theo nhu cầu cho 413 người nghèo, cận nghèo; lồng ghép khuyến nông, khuyến ngư hỗ trợ 150 người nghèo học nghề nông nghiệp. Nhờ các ngành, đoàn thể chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp người nghèo, cận nghèo thấy được quyền lợi và hiệu quả việc làm sau học nghề, gia tăng số học viên chọn nghề học phù hợp từng năm. Các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể các cấp vận động nguồn lực ngoài cộng đồng trên 241,6 tỉ đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn.          

Nguồn vốn vay ưu đãi tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo,  mở rộng sản xuất, mua bán nhỏ. Ảnh: ANH PHƯƠNG
Nguồn vốn vay ưu đãi tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo,  mở rộng sản xuất, mua bán nhỏ. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Góp phần vào thành quả giảm nghèo chung, các quận, huyện tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động giảm nghèo, chăm lo người nghèo ngày càng tốt hơn. Để góp phần giảm 351 hộ nghèo (tỷ lệ 1,35%), giảm 210 hộ cận nghèo (tỷ lệ 0,82%) cuối năm 2018, huyện Phong Điền phát vay gần 38 tỉ đồng vốn các chương trình tín dụng ưu đãi cho 1.593 hộ nghèo, mới thoát nghèo; lồng ghép dạy nghề cho người nghèo, cận nghèo, trong đó, chú trọng thế mạnh phát triển du lịch, mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, chủ động phối hợp, ký kết hợp đồng 3 bên mở các lớp nghề: nghiệp vụ du lịch, may gia dụng, đan dây nhựa… Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trường Long, cho biết, năm 2018, xã mở lớp nghề may gia dụng cho 35 chị, hướng đến thành lập hợp tác xã chuyên về may mặc, góp phần ổn định việc làm, thu nhập cũng như tạo điều kiện để chị em nâng cao tay nghề. Chị Nguyễn Thị Đẹp (hộ cận nghèo), ấp Trường Thọ B, học viên lớp nghề may gia dụng, nói: “Chị em tranh thủ thời gian học nghề may, mong muốn có việc làm tại chỗ, thu nhập ổn định, có thể trang trải chi tiêu sinh hoạt hằng ngày”.   

Năm qua, quận Thốt Nốt cất mới và sửa chữa 98 căn nhà cho hộ nghèo, số tiền trên 3,1 tỉ đồng; đơn vị chức năng quận hỗ trợ các chương trình cho vay tín dụng ưu đãi cho 2.245 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, số tiền trên 47,5 tỉ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh, mua bán nhỏ; trợ giúp 1.900 lượt học sinh nghèo, cận nghèo, số tiền trên 620 triệu đồng. Quận chi trợ cấp thường xuyên cho 4.875 đối tượng bảo trợ xã hội, số tiền trên 21 tỉ đồng… Cuối năm 2018, toàn quận Thốt Nốt còn 658 hộ nghèo (tỷ lệ 1,56%); 1.431 hộ cận nghèo (tỷ lệ 3,39%).

Qua kết quả khảo sát, cuối năm 2018, thành phố còn 4.951 hộ nghèo, tỷ lệ 1,53% (có 141 hộ nghèo mới và 12 hộ tái nghèo); 11.421 hộ cận nghèo, tỷ lệ 3,53%.

Đẩy mạnh các chính sách trợ giúp

Đầu năm, các địa phương tích cực triển khai thực hiện chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, dạy nghề, giới thiệu việc làm... giúp hộ nghèo, cận nghèo sớm ổn định chỗ ở, việc làm, thu nhập, từng bước nâng cao mức sống. Trong đó, chính sách cấp thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội được các địa phương thực hiện ngày càng nhanh chóng, kịp thời, tạo thuận lợi để các đối tượng tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ khám, chữa bệnh miễn phí. Các địa phương quan tâm làm tốt công tác rà soát, phân loại hộ nghèo về thu nhập và hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội; tham mưu UBND quận, huyện phê duyệt danh sách đối tượng làm cơ sở thực hiện đầy đủ, chính xác chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội. Công tác quản lý hộ nghèo, cận nghèo được các quận, huyện cập nhật dữ liệu đầy đủ trên hệ thống MIS Posasoft, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các chính sách trợ giúp hiệu quả, đúng đối tượng.

Thời gian qua, các quận, huyện quan tâm duy trì và nhân rộng hiệu quả mô hình sinh kế, giảm nghèo tăng thu nhập, thu hút ngày càng nhiều hộ nghèo, cận nghèo tham gia, góp phần nâng cao thu nhập. Theo lãnh đạo các địa phương, thành quả đáng ghi nhận quá trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo là đẩy mạnh nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao ý thức vượt khó vươn lên của người nghèo, vận dụng sáng tạo sự hỗ trợ của Nhà nước cũng như cơ hội thoát nghèo, không thụ động chờ được giúp đỡ hay vận may, hướng công tác này đi vào thực chất, đảm bảo bền vững, hạn chế tái nghèo...  

Năm 2019, thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,75%, (giảm 0,78%) so với hộ dân. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với niềm tin và nỗ lực, hy vọng thành phố tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo ngày càng hiệu quả, xứng đáng là điểm tựa vững chắc cho người nghèo thành phố trong xu thế phát triển và hội nhập. 

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết