17/07/2010 - 08:54

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Những cố gắng của người có công với cách mạng xứng đáng được tôn vinh, trân trọng

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Trần Xuân Thúy, thương binh nặng ở xã Nghi Đức, TP Vinh (Nghệ An).
Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN) 

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2010), ngày 16-7, tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Báo Nhân Dân, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010. Về dự hội nghị có gần 300 đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tiêu biểu trên toàn quốc. Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự và phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt biểu dương những tấm gương người có công với cách mạng đã không ngừng phấn đấu vượt khó, đạt nhiều thành tích trong học tập, lao động, hoạt động xã hội..., góp phần làm giàu cho đất nước, thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam, tinh thần của lớp cha anh năm xưa. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Người có công với cách mạng chính là tấm gương mẫu mực về con người chịu nhiều hy sinh, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, giờ lại cố gắng vươn lên xây dựng cuộc sống ổn định, đóng góp cho xã hội, làm giàu cho đất nước. Những cố gắng của người có công với cách mạng xứng đáng được tôn vinh, trân trọng, là bài học cho thế hệ hôm nay và mai sau. Toàn xã hội cần đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phải khơi dậy và nhân rộng những tấm gương sáng về học tập, lao động để tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, song Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang làm tất cả những gì có thể để biểu thị tấm lòng trân trọng đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình người có công với nước. Chủ tịch nước nói: “Trong khó khăn chung của đất nước, những thương binh, bệnh binh, con em gia đình chính sách cũng đã tự nỗ lực vượt khó, phát huy ý chí, truyền thống của dân tộc trong học tập, lao động để trước hết xây dựng cho mình cuộc sống tốt hơn, và giúp đỡ đồng đội, đồng chí, đóng góp cho xã hội, làm giàu cho Tổ quốc. Đất nước tự hào về sự đóng góp của những người có công với cách mạng, họ xứng đáng được tôn vinh và là tấm gương cho cộng đồng và xã hội noi theo”.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Biết bao người đã đổ công sức, xương máu để đất nước có ngày độc lập, thống nhất, vì vậy trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau là phải giữ gìn, bảo vệ nền độc lập, giữ cho Tổ quốc mãi trường tồn để đền đáp xứng đáng nhất đối với những người đã ngã xuống. Bên cạnh đó, phải xây dựng một xã hội tạo điều kiện cho mọi người dân đều có thể phát huy năng lực, cống hiến xây dựng đất nước. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phải tiếp tục nỗ lực làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm lo cho các gia đình chính sách.

Chiều 16-7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và tặng quà Khu điều dưỡng Thương binh tâm thần kinh Nghệ An ở xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An).

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng và biết ơn công lao, xương máu của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; những cố gắng của các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ... dù hoàn cảnh khó khăn vẫn không ngừng vươn lên trong học tập, lao động, ổn định cuộc sống. Nhiều người làm kinh tế giỏi, thành đạt, tích cực đóng góp xây dựng đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn coi việc chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là bổn phận và trách nhiệm cao cả, để báo đáp sự hy sinh của đồng chí, đồng bào trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết