* Giới chuyên gia: "Mỹ sẽ thiệt hại rất lớn nếu tấn công Iran"
Hãng tin Anh Reuters cho biết các quan chức đến từ 6 cường quốc thế giới bao gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức (hay còn gọi là nhóm P5+1), đã bắt đầu có cuộc họp tại Thủ đô Brussels (Bỉ) ngày 21-11 để lên kế hoạch cho vòng đàm phán khả dĩ mới với Iran. Đây được xem là nỗ lực mới nhằm giải quyết chương trình hạt nhân gây tranh cãi kéo dài hơn một thập kỷ qua của quốc gia Trung Đông này và ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột quân sự.
 |
Chính quyền của Thủ tướng Israel Netanyahu (bìa trái) lâu nay vẫn thúc ép chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama (giữa) “mạnh tay” với chính quyền của Tổng thống Iran Ahmadinejad.
Ảnh: Zameer36 |
Sau khi tái đắc cử, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mở đường cho các cuộc đàm phán mới và các nhà ngoại giao phương Tây cũng mong muốn bắt đầu các cuộc đàm phán sớm do có những dấu hiệu cho thấy Iran vẫn đang phát triển năng lực hạt nhân của mình. Tuy nhiên, cơ hội để đưa ra giải pháp thương lượng ngày càng thu hẹp dần bởi những lo ngại ngày càng gia tăng của Israel về chương trình hạt nhân của Iran khiến nước này dọa sẽ đánh bom các cơ sở hạt nhân của Tehran. Giới phân tích cho rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel đều cũng có thể khơi mào cho cuộc chiến tại Trung Đông, nhưng Israel không thể tấn công vào Iran trước ngày bầu cử 22-1-2013.
Với hy vọng phá vỡ thế bế tắc và bất chấp những hoài nghi về một thỏa thuận có thể đạt được với Tehran, Nhóm P5+1 đang cố gắng điều chỉnh chiến lược của mình sau khi thất bại 3 vòng đàm phán liên tiếp trong năm nay. Nếu được thông qua, kế hoạch này sẽ được chuyển tới Iran tại cuộc đàm phán mới dự kiến được tổ chức tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong vài tháng tới.
Trong khi đó, Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ (FAS) vừa công bố báo cáo cho rằng kinh tế Mỹ và thế giới nói chung sẽ bị thiệt hại "vô cùng lớn" nếu Mỹ mở cuộc tấn công quân sự vào Iran. Theo tính toán của các thành viên FAS, một cuộc tấn công nhằm vào Iran sẽ tiêu tốn khoảng 1.200 tỉ USD, cộng thêm 700 tỉ USD nữa để "xóa sổ" các cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất ở nước này. FAS cho rằng việc Mỹ và phương Tây cấm vận kinh tế đối với Tehran cũng đang gây thiệt hại đáng kể cho cả nền kinh tế Iran lẫn thế giới và phương án "ít tốn kém nhất" để giải quyết vấn đề hạt nhân gây tranh cãi dai dẳng của Iran là các bên trở lại bàn đàm phán để tìm ra giải pháp cùng chấp nhận được.
HOÀNG NAM (Theo Reuters, TTXVN)