24/01/2008 - 15:43

Nhóm "P5+1" nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết mới về trừng phạt Iran

(TTXVN)- Sau cuộc gặp kéo dài 2 giờ tại Berlin (Đức), chiều 22-1, đại diện của 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng với Đức (nhóm “P5+1”) đã nhất trí về nội dung dự thảo nghị quyết thứ ba của HĐBA LHQ về tăng cường trừng phạt Iran do nước này từ chối ngừng làm giàu uranium.

Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết nội dung dự thảo nghị quyết này sẽ không được tiết lộ cho đến khi nó được Đức, Pháp và Anh trình HĐBA thảo luận trong vài tuần tới. Ngoại trưởng Steinmeier nhấn mạnh việc tăng cường trừng phạt Iran không phải là biện pháp đối đầu và khẳng định nhóm “P5+1” muốn tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề Iran. Ông kêu gọi Iran thực thi mọi yêu cầu của HĐBA và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Theo một đại diện của phái đoàn Mỹ tham dự cuộc gặp, dự thảo nghị quyết mới sẽ yêu cầu siết chặt hơn các biện pháp trừng phạt Iran, được đưa ra trong hai nghị quyết do HĐBA thông qua trước đó, bao gồm tăng cường việc giới hạn đi lại đối với các quan chức Iran và phong tỏa tài khoản của các công ty liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao châu Âu giấu tên cho biết không có thêm biện pháp trừng phạt kinh tế nào đối với Iran trong dự thảo nghị quyết mới và lời văn trong bản dự thảo không cứng rắn như Mỹ mong muốn.

Trả lời phỏng vấn sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nội dung văn kiện này đáp ứng các tiêu chí do Nga đưa ra trong các đề xuất của mình, trong đó bổ sung các biện pháp gây sức ép đối với Iran nhưng không phải là trừng phạt cứng rắn. Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS dẫn lời ông Lavrov khẳng định rằng Tehran đã cam kết với Mát-xcơ-va “sẵn sàng khép lại các vấn đề tồn tại về hoạt động hạt nhân của nước này trong 2-3 tuần tới”. Theo ông Lavrov, trong trường hợp Iran đồng ý với các đề nghị của nhóm “P5+1”, thì sẽ có thể bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp của 6 nước này với Tehran. Nội dung các cuộc đàm phán sẽ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực hạt nhân mà còn cả việc mở rộng hợp tác với Iran trong lĩnh vực kinh tế và trong các vấn đề của khu vực.

Chia sẻ bài viết