13/04/2010 - 08:53

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

Ngày 12-4, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố kế hoạch kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2010) và hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2010).

Ông Nguyễn Quang Thống, Ủy viên Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam cho biết trong dịp kỷ niệm này sẽ diễn một số hoạt động chính gồm: Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam; hành hương về nguồn (xã Điềm Mặc, Định Hóa, Thái Nguyên) và Liên hoan toàn quốc giọng hát hay người làm báo Việt Nam lần thứ II. Cuộc hành hương về nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam sẽ được tổ chức với sự tham dự của đông đảo cán bộ Hội các thời kỳ, lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí, hội viên các Liên chi Hội và Chi hội trực thuộc... Tại đây các đại biểu sẽ được tham dự lễ khánh thành Nhà trưng bày khu di tích thành lập Hội Nhà báo Việt Nam ở Điềm Mặc, giao lưu với báo chí và Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên... Liên hoan toàn quốc giọng hát hay người làm báo Việt Nam lần thứ II được phát động rộng rãi ở cấp cơ sở và thu hút sự tham gia của đông đảo người làm báo trong toàn quốc với hơn 76 tiết mục từ 41 đơn vị.

Trong dịp kỷ niệm này, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cũng sẽ tập trung tuyên truyền, giới thiệu, làm rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm, truyền thống của Hội Nhà báo Việt Nam trong 60 năm qua cũng như về tính chất cách mạng mẫu mực của Báo Thanh niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Đồng thời, Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả thiết thực Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và hưởng ứng đợt sáng tạo tác phẩm báo chí về Cuộc vận động...

N. ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết