30/04/2009 - 08:53

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 34 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước

* Mít tinh kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(CT-TTXVN)- Sáng 29-4-2009, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Ninh Kiều tổ chức họp mặt kỷ niệm 34 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975-30/4/2009). Đến dự có đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND thành phố; các cán bộ lão thành cách mạng; quý Mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN, các sở, ban, ngành thành phố, cùng đông đảo đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo trên địa bàn quận Ninh Kiều...

Các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa xuân năm 1975. Nhiều  đồng chí, đồng bào ở TP Cần Thơ nói chung và quận Ninh Kiều nói riêng, đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu góp phần vào chiến thắng vẻ vang ấy... Kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân quận Ninh Kiều đã vượt qua khó khăn, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cũng bày tỏ quyết tâm thời gian tới sẽ nỗ lực xây dựng địa phương ngày càng phát triển, xứng tầm với vị trí là quận trung tâm của thành phố.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 34 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 55 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ và 119 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ mít tinh, các đại biểu đã ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân cả nước nói chung, quân và dân Cần Thơ nói riêng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước; trong đó đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ đánh bại thực dân Pháp xâm lực và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và ôn lại cuộc đời, thân thế, quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trước đó,  Ngày 28-4-2009, Huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện Thới Lai tổ chức họp mặt kỷ niệm 34 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2009).

Tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Văn Tâm, Bí thư Huyện ủy Thới Lai, đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, quân và dân ta, trong đó có Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ, quân và dân huyện Ô Môn (cũ) trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược. Đồng thời, báo cáo kết quả đạt được về kinh tế- xã hội của huyện Cờ Đỏ (cũ) trong năm 2008. Trong đó, xác định thời gian tới huyện sẽ tập trung phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp công nghệ cao- thương mại dịch vụ- công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp.

* Sáng 28-4-2009, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức khánh thành giai đoạn 1 Trường THPT diện Chính sách.

Trường THPT diện Chính sách được xây dựng trên diện tích 13.735 m2 tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng với thiết kế xây dựng lầu, kiên cố. Trường được chia làm 2 giai đoạn xây dựng: giai đoạn 1: thực hiện từ tháng 11-2007 đến tháng 4-2009 bao gồm các hạng mục: 21 phòng học, phòng chức năng, khu hiệu bộ, sân, tường rào... với tổng kinh phí trên 34 tỉ đồng; giai đoạn 2 dự kiến sẽ khởi công vào năm 2010, bao gồm các hạng mục: nhà thi đấu đa năng, khu nội trú, phòng bộ môn... Trường THPT diện Chính sách đi vào hoạt động từ năm học 2009-2010.

Sáng cùng ngày, UBND quận Bình Thủy đã tổ chức Lễ khởi công công trình nâng cấp đường Trần Quang Diệu (đoạn từ cầu Ván đến chợ Ngã Tư), thuộc phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Công trình do Phòng Quản lý Đô thị quận Bình Thủy làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là liên danh DNTN Vạn Phong và Công ty cổ phần Xây dựng Trần Gia. Công trình này có chiều dài 1.498 m, lòng đường rộng 4 m thảm bê tông nhựa nguội, tổng kinh phí đầu tư hơn 5,2 tỉ đồng từ nguồn ngân sách quận. Dự kiến, công trình sẽ thi công hoàn thành trong vòng 150 ngày tính từ ngày khởi công.

Tại Ninh Kiều, UBND quận Ninh Kiều đã tổ chức lễ khánh thành công trình nâng cấp mở rộng hẻm 188 đường Nguyễn Văn Cừ (giai đoạn 1). Công trình có chiều dài gần 390 m chia thành 2 đoạn, đoạn 1 có mặt đường 4m, đoạn 2 mặt đường rộng 7m, vỉa hè rộng  từ 0,35m-3,5m. Toàn bộ mặt đường được thảm bê tông nhựa nóng, cao độ mặt đường +2,37m, hai bên vỉa hè trồng cây sao và hệ thống chiếu sáng công cộng lắp đặt hoàn chỉnh... Tổng vốn đầu tư cho công trình này hơn 4,4 tỉ đồng, với thời gian thi công hơn 8 tháng.

Sáng 29-4-2009, UBND quận Ninh Kiều tổ chức khánh thành 30 phòng học mới của Trường THCS Lương Thế Vinh. Sau gần 2 năm thi công, dãy phòng học 1 tầng trệt, 2 tầng lầu với 30 phòng học, đã hoàn thành. Ngoài hạng mục chính, các phòng học mới còn được đầu tư toàn bộ bàn ghế học sinh, giáo viên; xây dựng mới hệ thống thoát nước, hàng rào, tráng bê tông toàn bộ sân trường... Tổng kinh phí xây dựng và đầu tư trang thiết bị hơn 11 tỉ đồng. Cùng với các phòng học cũ, hiện tại, Trường THCS Lương Thế Vinh có 50 phòng học, phòng chức năng phục vụ dạy học.

Sáng cùng ngày, Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ đã tổ chức Lễ khánh thành công trình cầu Nhiếm trên địa bàn xã Tân Thới, huyện Phong Điền. Cầu Nhiếm có chiều dài 83 m gồm 5 nhịp, mặt cầu rộng 5,5 m (có lề bộ hành mỗi bên rộng 0,5 m), đường nối vào cầu dài 46,3 m (gồm 2 bên cầu), tải trọng cho phép 8 tấn... với tổng mức đầu tư gần 6 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Sau khi đưa vào sử dụng, cầu Nhiếm sẽ phục vụ người dân đi lại thuận tiện, giao thương mua bán; đồng thời nối liền tuyến đường giao thông giữa 2 huyện là Phong Điền và Thới Lai.

* Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nêu bật những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí Trần Phú là một nhà lãnh đạo xuất sắc, người cộng sản kiên cường mẫu mực, người con ưu tú của Đảng và dân tộc, suốt đời chiến đấu hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những di sản vô cùng quí báu, những bài học có ý nghĩa sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ta từ trước đến nay và mai sau. Đó là bản Luận cương chính trị do đồng chí trực tiếp soạn thảo cùng nhiều Văn kiện lịch sử khác đã vạch ra đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn cho cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ta mới ra đời, là ngọn cờ tập hợp, thống nhất các lực lượng cách mạng và toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Khí tiết và đạo đức cách mạng sáng ngời của đồng chí Trần Phú là tấm gương lớn cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo, đó là chí khí kiên cường, bất khuất trước kẻ thù và niềm lạc quan vào tương lai tươi sáng của cách mạng.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết