02/02/2018 - 21:46

Nhiều hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng 

(CT) - Sáng 2-2-2018, tại khu Di tích lịch sử địa điểm chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô tại rạch Ông Cửu, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và kỷ niệm 50 năm chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô tại rạch Ông Cửu (10/6/1968-10/6/2018). Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy và lãnh đạo, cán bộ, đảng viên (ĐV), công chức, viên chức, học sinh… trong quận đến dự.  

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên quận Cái Răng. Ảnh: ANH DŨNG

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu ôn lại 88 năm ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam; trận đánh kiên cường và chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô tại rạch Ông Cửu năm 1968. Đây là trận đánh quy mô của Tiểu đoàn Tây Đô. Sau một ngày chiến đấu anh dũng, Tiểu đoàn Tây Đô tiêu diệt gọn Tiểu đoàn 2 và làm thiệt hại nặng 2 Tiểu đoàn khác của Trung đoàn 33, Sư đoàn 21 ngụy; loại khỏi vòng chiến đấu gần 500 tên, bắn rơi 1 trực thăng, thu nhiều súng các loại và nhiều quân trang, quân dụng của địch. Trận đánh giáng cho địch những đòn sấm sét, bất ngờ, không những làm tiêu hao sinh lực địch, còn góp phần cùng quân và dân miền Nam đánh bại kế hoạch “tìm diệt và bình định” của Mỹ- ngụy; đồng thời, góp phần làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” của chúng. Hiện khu Di tích lịch sử địa điểm chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô tại rạch Ông Cửu được xây dựng trên tổng diện tích hơn 6.000m2, với mức đầu tư trên 18 tỉ đồng.

Tại Lễ kỷ niệm, 18 ĐV trong quận được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 ĐV được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 ĐV được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 ĐV được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 12 ĐV được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

* Cùng ngày, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Ô Môn tổ chức Họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại buổi họp mặt, có 9 ĐV được trao Huy hiệu Đảng; trong đó trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 2 ĐV, trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 4 ĐV, trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 1 ĐV và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 2 ĐV. Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho 13 ĐV; trong đó, trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 1 ĐV, trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 1 ĐV và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 11 ĐV. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho 6 ĐV; trong đó, trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 1 ĐV, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 5 ĐV.  

* Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 với sự tham dự của 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố , khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã giải quyết tình trạng khủng hoảng về đường lối, giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ 20. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này, đến thắng lợi khác. Trong khi đó, Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 có ý nghĩa lịch sử trọng đại, tạo ra bước ngoặt quyết định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, viết thêm trang sử hào hùng trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc ta...

* Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Thủy tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2018) và trao Huy hiệu Đảng.

Quận Bình Thủy có 64 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng; trong đó, có 4 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 15 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 13 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 16 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

* Trước đó, đoàn dân quân chánh Đảng hai quận Ninh Kiều, Bình Thủy và huyện Phong Điền đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền và Di tích Lịch sử Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang.

* Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Phong Điền cũng đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018), 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Huyện ủy Phong Điền trao Huy hiệu cao tuổi Đảng cho 13 đảng viên; đồng thời, khen thưởng 7 Chi, Đảng bộ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

NHÓM PV CT-XH 

Chia sẻ bài viết