21/01/2022 - 14:51

Nhiều hoạt động góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

Chào mừng Ðại hội Ðoàn các cấp, từ đầu tháng 1-2022 đến nay, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã phát động thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị. Tiêu biểu là các công trình sửa chữa đường giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng, duy trì và nâng chất các tuyến đường, hẻm “sáng - xanh - đẹp - an toàn”.

Tuổi trẻ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy vừa hoàn thành công trình lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng ở hẻm 2A thuộc khu vực 1. Ảnh: CTV

Ðiển hình như Ðoàn phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, vừa hoàn thành công trình lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng ở hẻm 2A thuộc khu vực 1. Theo chị Lê Thị Kiều Nương, Bí thư Ðoàn phường, công trình gồm 12 trụ đèn và máng, bóng đèn, dây điện, với tổng chiều dài gần 600m, trị giá 12 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Công trình được đưa vào sử dụng góp phần giúp bà con lưu thông thuận lợi, an toàn và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Thời gian qua, Ðoàn phường còn chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc tuyên truyền về các quy định an toàn giao thông (ATGT) cho đoàn viên, thanh niên thông qua các cuộc họp lệ, sinh hoạt hoặc trên mạng xã hội; ra quân phát tờ rơi tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị... Trong năm 2021, tuổi trẻ phường đã tổ chức 5 đợt ra quân phát quang bụi rậm ở các tuyến đường, hẻm, hỗ trợ 2 đợt ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị ở 2 tuyến đường Lê Hồng Phong và Nguyễn Chí Thanh, thu hút hơn 130 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ðoàn phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, duy trì các đội hình tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn xã hội nói chung, trật tự ATGT nói riêng. Nổi bật là đội thanh niên tình nguyện đảm bảo trật tự ATGT thường xuyên phối hợp lực lượng công an hướng dẫn phân luồng giao thông tại các giao lộ vào giờ cao điểm. Ðội cũng là lực lượng chính thực hiện nhiều công trình, phần việc tham gia tuyên truyền về văn hóa giao thông. Năm 2021, các thành viên của đội đã phát 300 tờ rơi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, xây dựng 1 tuyến hẻm “Văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp”, ra quân 30 buổi hỗ trợ phân luồng giao thông. Ngoài ra, Ðoàn phường phối hợp Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường thành lập đội xã hội hóa tuần tra, gồm 10 thành viên. Ðịnh kỳ mỗi tháng tổ chức ít nhất 1 đợt ra quân tuần tra giữ gìn an ninh trật tự nói chung và trật tự ATGT nói riêng. Các hoạt động trên góp phần giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa giao thông, xây dựng xã hội giao thông thân thiện, an toàn.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết