29/09/2010 - 22:24

Nhiều dự án ứng phó biến đổi khí hậu được sự hợp tác, hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế

(CT)- Hôm qua (ngày 29-9-2010), đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban chỉ đạo 158 và các thành viên (Ban chỉ đạo dự án ứng phó biến đổi khí hậu) đã có buổi làm việc với Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội (ISET- tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ, Nepal, Ấn Độ) và Tổ chức Thách thức với thay đổi (CtC- tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam và Vương quốc Anh) về tình hình thực hiện các dự án “Tăng cường khả năng ứng phó với BĐKH của TP Cần Thơ”.

Theo báo cáo, dự án “Tăng cường khả năng ứng phó với BĐKH của TP Cần Thơ” được thực hiện từ đầu năm 2010, trong đó các tiểu dự án được thực hiện hoàn thành như: dự án “Cung cấp nguồn nước sạch và mô hình điện năng lượng mặt trời cho cộng đồng” tại Cồn Sơn; nghiên cứu, xây dựng dự án tái định cư ở khu vực ngập sâu, tại ấp Bờ Bao, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh; xây dựng kế hoạch hành động ứng phó BĐKH giai đoạn 2010-2015... do Quỹ Rockefeller tài trợ thông qua Tổ chức ISET, CtC. Đại diện Tổ chức ISET, CtC cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ TP Cần Thơ thực hiện các dự án ứng phó BĐKH trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Chỉ đạo 158, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn, cho biết: Nhận thức được tác hại nhiều mặt của BĐKH đến đời sống, sinh kế của dân cư địa phương, nhiều năm nay, UBND TP Cần Thơ đã tiếp xúc với đại diện của Quỹ Rockefeller và các Tổ chức ISET, Challenge to Change, Ngân hàng Thế giới và nhiều tổ chức quốc tế khác để tiến hành hợp tác nghiên cứu tác động của BĐKH và thực hiện một số dự án tại TP Cần Thơ. Các hoạt động này đã mang lại một số kết quả thiết thực. Trong đó hiệu quả nhất là tiểu dự án “Cung cấp nguồn nước sạch và mô hình điện năng lượng mặt trời cho cộng đồng”. TP Cần Thơ sẽ quản lý và khai thác có hiệu quả mô hình này trong thời gian tới.

H.V

Chia sẻ bài viết