02/02/2025 - 17:12

Nhiều công trình, phần việc góp phần đảm bảo an toàn giao thông 

Thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, các cấp Hội LHTNVN TP Cần Thơ đã triển khai nhiều công trình, phần việc, góp phần đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Trong đó, chú trọng đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông; nhân rộng các mô hình tuyên truyền văn hóa giao thông cho hội viên, thanh niên và học sinh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Hy Vọng 415 (cầu kênh 8) ở xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: CTV

Điển hình, trong tháng 1-2025, Ủy ban Hội LHTNVN huyện Vĩnh Thạnh phối hợp Quỹ Hy Vọng tổ chức lễ khánh thành cầu Hy Vọng 364 (cầu rạch Bà Bồi 2) ở xã Vĩnh Trinh, cầu Hy Vọng 414 (cầu kênh Thắng Lợi 2) và cầu Hy Vọng 415 (cầu kênh 8) ở xã Thạnh Mỹ. Mỗi công trình có chiều dài từ 35-45m, rộng 4m; tổng giá trị 3 công trình trên gần 2 tỉ đồng. Trong đó, Quỹ Hy Vọng hỗ trợ 440 triệu đồng, phần còn lại từ nguồn đối ứng của địa phương và người dân đóng góp. Các công trình hoàn thành góp phần tạo điều kiện để giao thương thuận lợi và an toàn.

Bên cạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, các cấp Hội LHTNVN thành phố phối hợp các đơn vị triển khai nhiều mô hình tuyên truyền về văn hóa giao thông. Tiêu biểu như năm 2024, Ủy ban Hội LHTNVN thành phố chỉ đạo tất cả 47 Ủy ban Hội LHTNVN phường, thị trấn đều tổ chức “Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng văn minh đô thị” (9-3) và “Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” (29-6). Qua đó, đã tổ chức 140 hoạt động phát quang bụi rậm, lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng ở các tuyến đường, ra mắt mô hình tuyến đường (hẻm) văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp. Ngoài ra, Ủy ban Hội LHTNVN các quận, huyện còn triển khai mô hình “Thanh niên xung kích, tuần tra, tự quản, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, ATGT”.

Theo anh Nguyễn Tứ Thiên, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN thành phố, trong năm 2025, các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT qua các hình thức: diễn đàn “Thanh niên với pháp luật”, “Pháp luật và cuộc sống thanh niên”. Đồng thời, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình “Cổng trường ATGT”, “Bến đò ngang an toàn” và các công trình, phần việc nâng cấp hạ tầng giao thông. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của hội viên, thanh niên và người dân trong việc chấp hành pháp luật ATGT, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết