12/10/2019 - 15:00

Nhiều chi bộ tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2022 

(CT)- Ngày 11-10, Chi bộ 2, Đảng bộ Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ (được Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ chọn tổ chức đại hội (ĐH) điểm) đã tiến hành ĐH đảng viên (ĐV) nhiệm kỳ 2020-2022.

Đảng viên Chi bộ 2, Đảng bộ Liên đoàn Lao động thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đảng viên Chi bộ 2, Đảng bộ Liên đoàn Lao động thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

ĐH thống nhất nhiệm kỳ 2020-2022, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; tham mưu thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biến chế; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, ĐV, công chức; phát triển 1 ĐV; tham mưu BTV Liên đoàn Lao động chỉ đạo thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. ĐH đã bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Thanh Hiền, Trưởng Ban Chính sách pháp luật, được bầu làm Bí thư chi bộ.

* Cùng ngày, Chi bộ khu vực 6, Đảng bộ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy được BTV Quận ủy Bình Thủy chọn tổ chức ĐH điểm đã tiến hành ĐH đảng viên nhiệm kỳ 2020-2022.

Nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ tiếp tục xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; kết nạp từ 1-2 ĐV; xây dựng các đoàn thể vững mạnh; thu các loại phí, quỹ đạt 100% chỉ tiêu trên giao; duy trì khu vực đạt “3 không”…

ĐH đã bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Nhân được bầu làm Bí thư chi bộ.

* Ngày 11-10, Chi bộ Trường THCS Thới Thạnh 1, Đảng bộ xã Thới Thạnh được BTV Huyện ủy Thới Lai chọn tổ chức ĐH điểm, tiến hành ĐH đảng viên nhiệm kỳ 2020-2022.

ĐH đã đánh giá, nhiệm kỳ qua, chi bộ chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và công tác dạy học. Tỷ lệ học sinh học lực giỏi và khá đạt 73%, lên lớp đạt 98%, tốt nghiệp THCS đạt 100%. Chi bộ xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 là tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐV, giáo viên và học sinh; tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

ĐH đã bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới 3 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Hằng, Hiệu trưởng được bầu làm Bí thư chi bộ.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết