01/03/2019 - 08:18

Nhật Bản tìm hiểu hợp tác trong lĩnh vực chế biến nông sản 

(CTO)- Chiều 28-2-2019, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tiếp và làm việc với ông Fukada Hiroshi, nguyên đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và ông Mitsuru Mitani, Chủ tịch Tập đoàn Mitani Sangyo (Nhật Bản) đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Cần Thơ.

Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tra đổi với ông Fukada Hiroshi, nguyên đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam tại cuộc gặp. Ảnh: N.H

Chào mừng đoàn đến với TP Cần Thơ, ông Trương Quang Hoài Nam cho rằng, hợp tác giữa TP Cần Thơ với các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng phát triển, nhận được sự ủng hộ, tham gia của lãnh đạo cấp cao giữa hai bên. Hy vọng chuyến đi này, đoàn sẽ xây dựng kế hoạch hợp tác tại Cần Thơ, thành phố sẽ hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp khi đến đây.

Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng quà lưu niệm cho ông Fukada Hiroshi, nguyên đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. Ảnh: N.H

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố, ông Fukada Hiroshi bày tỏ ấn tượng về sự phát triển nhanh chóng của TP Cần Thơ và tin tưởng thành phố sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Ông Fukada Hiroshi hiện giữ vai trò cố vấn Tập đoàn Mitani Sangyo, đồng thời là cố vấn Hiệp hội các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư giữa Hokuriku (gồm 3 tỉnh Ishikawa, Toyama, Fukui) với Việt Nam. Hiệp hội có trên 100 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực: công nghiệp, du lịch, nông nghiệp. Năm nay, Hiệp hội xây dựng kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, chú trọng đến mảng chế biến sản phẩm nông nghiệp và phân phối. Nhấn mạnh đến lợi thế phát triển nông nghiệp của vùng ĐBSCL và đánh giá cao vai trò trung tâm của TP Cần Thơ, ông Fukada Hiroshi hy vọng những kinh nghiệm của Nhật Bản sẽ góp phần nâng cao giá trị nông sản nơi đây.

N.H

Chia sẻ bài viết