26/02/2025 - 21:29

Nhà Trắng lần đầu công bố người đứng đầu Bộ Hiệu quả chính phủ 

Ngày 25-2, Nhà Trắng thông báo bà Amy Gleason (ảnh), cựu chuyên viên công nghệ y tế, là quyền lãnh đạo Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE), vốn được thành lập ngay sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai hồi tháng trước.

Bà Gleason từng làm việc tại Cơ quan Dịch vụ kỹ thuật số Mỹ (USDS) trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Trump. Sau lễ nhậm chức của ông Trump ngày 20-1, USDS đã được đổi tên thành DOGE và tiến hành các cải tổ về quy mô chính phủ. Một cựu nhân viên của Cơ quan Dịch vụ kỹ thuật số Mỹ cho biết bà Gleason đã quay trở lại cơ quan này trước lễ nhậm chức của ông Trump.

Hiện chưa rõ liệu bà Gleason vừa được bổ nhiệm hay đã giữ chức vụ trên từ trước. Theo một quan chức Nhà Trắng, bà Gleason đã giữ vai trò liên lạc viên với các cơ quan khác. Trong khi đó, hồ sơ của bà Gleason trên mạng xã hội chuyên về nghề nghiệp LinkedIn cho thấy bà đã trở thành cố vấn cấp cao từ tháng trước. Hồ sơ này cũng cho thấy bà từng làm cố vấn độc lập và giữ vị trí lãnh đạo tại một công ty đầu tư mạo hiểm chuyên về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và một tổ chức chăm sóc sức khỏe cho người dân ở khu vực nông thôn.

Trước đó, đã có nhiều ý kiến cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump cần công bố người điều hành chính thức của DOGE, đặc biệt sau khi một quan chức Nhà Trắng gửi lên tòa án liên bang một bản khai trình, trong đó làm rõ vai trò của tỉ phú Elon Musk trong DOGE. Cụ thể, trong hồ sơ nộp tòa án trong tháng 2 này, Nhà Trắng xác nhận ông Musk là cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, đồng thời là “nhân viên đặc biệt của chính phủ”, không phải quan chức có thẩm quyền thực tế và không được hưởng lương, tức chỉ giữ vai trò tạm thời.

DOGE hiện đang thực hiện chiến dịch tinh gọn bộ máy chính phủ theo yêu cầu của Tổng thống Trump, bao gồm cả việc cắt giảm hàng nghìn việc làm. Cơ quan này đang rà soát các khoản chi tiêu và hồ sơ nhân sự với mục tiêu cắt giảm 1.000 tỉ USD ngân sách liên bang. DOGE cho biết đã tiết kiệm được 55 tỉ USD cho ngân sách kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức thông qua việc cắt giảm các hợp đồng lao động, sa thải nhân viên và bán bớt các tài sản. Tuy nhiên, vai trò của ông Musk đang gây tranh cãi trong các vụ kiện nhằm thách thức tính hợp pháp của những quyết định do DOGE đưa ra, trong đó có quyền truy cập vào các hệ thống thanh toán nhạy cảm của chính phủ.

Theo sắc lệnh hành pháp thành lập DOGE, người quản lý cơ quan này có trách nhiệm báo cáo công việc lên Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles.

HÀ NGỌC (TTXVN)

Chia sẻ bài viết