19/05/2026 - 06:45

Nguy cơ Mỹ nối lại chiến dịch quân sự chống Iran 

Khả năng liên quân Mỹ - Israel nối lại chiến dịch quân sự chống Iran đang trở nên hiện thực khi các yêu cầu đàm phán giữa Mỹ và Iran khó dung hòa và hai bên đều tỏ ra cứng rắn, chuẩn bị cho các kịch bản tái xung đột vũ trang.

Nhà máy năng lượng hạt nhân  Barakah với 4 lò phản ứng lần đầu tiên trở thành đối tượng bị nhắm mục tiêu trong cuộc chiến ở Iran. Ảnh: AFP

Đồng hồ đã điểm

Trong bài đăng trên nền tảng xã hội Truth Social hôm 17-5, Tổng thống Donald Trump thúc giục Iran phải nhanh chóng chấp nhận các yêu cầu của Mỹ hoặc đối mặt với sự hủy diệt. “Đối với Iran, đồng hồ đã điểm và họ cần phải hành động thật nhanh, nếu không sẽ chẳng còn gì sót lại”, ông Trump cảnh báo.

Ông Trump trước đó tuyên bố chiến dịch quân sự chống Iran đã “hoàn thành 70 - 75%” và quân đội Mỹ sẽ “quay lại để hoàn tất công việc” trong tương lai gần. Điều này khác với các thông điệp trước đây của ông và các quan chức Mỹ là họ đã hoàn tất mọi mục tiêu đề ra ở Iran và cuộc chiến coi như kết thúc.  

Cảnh báo trên của ông Trump đưa ra ngay sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về tình hình Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã có cuộc họp với các cố vấn an ninh hàng đầu với sự tham dự của Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe.

Ông Trump dự kiến sẽ triệu tập nhóm an ninh quốc gia cấp cao tại Phòng Tình huống vào ngày 19-5 để thảo luận các phương án quân sự đối với Iran. Các cố vấn an ninh đã lập kế hoạch tấn công mới vào Iran, bao gồm ném bom hạng nặng và cả chiến dịch trên bộ. Hiện quân đội Mỹ vẫn duy trì 50.000 binh sĩ, 2 tàu sân bay, hơn một chục tàu khu trục và hàng chục chiến đấu cơ sẵn sàng đợi lệnh. Kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu từ hôm 8-4, các quan chức Lầu Năm Góc và các chỉ huy quân sự cho biết họ đã tận dụng khoảng thời gian hơn một tháng này để tái vũ trang các tàu chiến và máy bay tấn công trong khu vực.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Reza Talaei-Nik, cho biết lực lượng vũ trang nước này đã chuẩn bị cho các kịch bản an ninh khác nhau, đồng thời khẳng định Tehran sẵn sàng ứng phó trước mọi nguy cơ có thể phát sinh trong thời gian tới. Iran được cho đã khôi phục lại quyền kiểm soát 30 trong số 33 căn cứ tên lửa dọc eo biển Hormuz - mối đe dọa trực tiếp đến tàu chiến Mỹ và tàu chở dầu khác.

Thảm họa chực chờ

Nếu nối lại chiến dịch không kích, Mỹ được cho sẽ tập trung phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Mỹ sẽ phải sử dụng các bom hạng nặng để công phá các cơ sở nằm sâu dưới lòng đất hoặc những địa điểm nghi ngờ chứa nhiên liệu uranium. Đây là một sự lựa chọn rủi ro về mặt chính trị bởi nó có thể gây thảm họa khủng khiếp cho dân thường Iran. Nhưng nếu Mỹ triển khai chiến dịch đặc biệt trên bộ nhằm thu giữ tài sản chiến lược của Iran thì nguy cơ an ninh rất lớn với binh sĩ Mỹ.

Giữa thông tin đe dọa Mỹ - Israel nối lại chiến dịch quân sự chống Iran, một máy bay không người lái (UAV) hôm 17-5 đã tấn công vào khu vực ngoại vi nhà máy điện hạt nhân Barakah của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), gây cháy một máy phát điện. Dù vụ việc không gây rò rỉ phóng xạ,  không ảnh hưởng đến hoạt động vận hành và cũng không ghi nhận thương vong, nhưng nó làm dấy lên lo ngại mới về nguy cơ thảm họa hạt nhân tại khu vực Vịnh Ba Tư. Đây là cơ sở điện hạt nhân thương mại đầu tiên trên bán đảo Arab, trị giá 20 tỉ USD và hiện cung cấp khoảng 1/4 nhu cầu điện năng của UAE.

Chưa có bên nào nhận trách nhiệm, nhưng nghi vấn ban đầu được cho là đang hướng về Iran. Phía UAE cáo buộc Iran hoặc các nhóm ủy nhiệm thực hiện vụ tấn công đe dọa trực tiếp an ninh quốc gia.

ĐỨC TRUNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
MỹIsraelIran