14/03/2019 - 09:48

Nguy cơ “Brexit cứng” 

Vài giờ sau khi dự thảo thỏa thuận về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, lần thứ hai bị Hạ viện bác bỏ với tỷ lệ 391 phiếu chống/242 phiếu thuận, ngày 13-3, người phát ngôn của Thủ tướng Theresa May cho biết bà May hiện không có kế hoạch tiến hành thêm các cuộc đàm phán với EU về các điều khoản “ly hôn”.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn trên cho biết Thủ tướng May (ảnh) đã nói rằng việc dự thảo thỏa thuận Brexit tiếp tục nhận thất bại đồng nghĩa Quốc hội sẽ có cơ hội bỏ phiếu đối với phương án rời khỏi EU mà không có thỏa thuận và các nghị sĩ có quyền tự do lựa chọn để đưa ra quyết định của mình thay vì theo ý nguyện của các đảng phái.

Trong khi đó, ông Nigel Dodds, người đứng đầu nhóm nghị sĩ đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP) tại Bắc Ireland, cho rằng lập trường đàm phán của Anh sẽ yếu đi nếu loại bỏ phương án rời EU mà không có thỏa thuận trong cuộc bỏ phiếu vào rạng sáng 14-3 (giờ Việt Nam). Ông nhấn mạnh cách tốt nhất để đạt được “một thỏa thuận tốt” và để có một thỏa thuận thực sự nhận được sự ủng hộ của Quốc hội là chính phủ nước này cần giữ nguyên lập trường cứng rắn và thể hiện việc sẵn sàng chấp nhận kịch bản “Brexit cứng” trong các cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cũng cảnh báo về khả năng cao xảy ra viễn cảnh “Brexit cứng” sau khi Hạ viện Anh bác bỏ dự thảo thỏa thuận Brexit giữa Thủ tướng May và giới lãnh đạo EU. Ông nêu rõ: “Với quyết định này (của Quốc hội Anh), chúng ta đang tiến gần tới một viễn cảnh không thỏa thuận”. Mặc dù nói rằng Đức đã chuẩn bị cho các tình huống tồi tệ nhất có thể, song Ngoại trưởng Maas vẫn bày tỏ hy vọng Anh có thể tránh một kịch bản rời EU mà “không có trật tự” trong 15 ngày tới.

PHƯƠNG OANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết