13/01/2011 - 08:22

Ngoại giao trái phiếu

Đồng euro hy vọng phục hồi nhờ trái phiếu
quốc tế Eurozone. Ảnh: Reuters

Tại Nhật Bản, sau cuộc họp nội các của Thủ tướng Naoto Kan ngày 11-1, Bộ trưởng Tài chính Yoshihiko Noda thông báo Tokyo có kế hoạch mua 20% lượng trái phiếu của Khu vực đồng euro (Eurozone) trong tháng Giêng này. Cơ quan Ổn định Tài chính châu Âu (EFSF) dự kiến phát hành 5 tỉ euro trái phiếu trong tháng 1 (trên tổng số 16,5 tỉ euro trái phiếu trong năm nay).

Lâu nay, ngoài đồng USD, Nhật Bản chủ trương mua trái phiếu nước ngoài bằng đồng yen nhằm thúc đẩy đồng nội tệ quốc gia được sử dụng rộng rãi trên thế giới, do đó tuyên bố mới của Tokyo là tin tốt lành cho cả nền kinh tế lẫn đồng tiền chung của Eurozone. Mặc dù đây chỉ là bước khởi đầu, nhưng không ít người tin rằng Tokyo sẽ tiếp tục thu mua thêm nhiều trái phiếu của Eurozone trong bối cảnh đồng đô-la Mỹ suy yếu mạnh, khiến dự trữ ngoại tệ chủ yếu bằng USD qua trái phiếu và sổ ghi nợ của Nhật Bản ngày càng “mất giá trị”. Tổng số dự trữ ngoại tệ của Nhật Bản đến cuối tháng 12 năm ngoái đạt giá trị 1.096 tỉ USD, đứng thứ hai thế giới, sau Trung Quốc (2.847 tỉ USD).

Ngoài ra, giới phân tích cho rằng động thái của Tokyo là nhằm kéo đồng euro “nhích” lên so với đồng yen để qua đó nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu của Nhật Bản tại châu Âu. Hơn nữa, nếu để Eurozone tiếp tục lún sâu vào khủng nợ trầm trọng thì nền kinh tế của xứ hoa anh đào cũng khó phục hồi. Mặt khác, đây còn là cách để Nhật Bản thể hiện vị thế của một “nước lớn” trong nền ngoại giao kinh tế quốc tế, trong bối cảnh Trung Quốc – đối thủ cạnh tranh của Nhật - năm ngoái đã cam kết mua trái phiếu của Hy Lạp và mới đây nhất là cam kết hỗ trợ Tây Ban Nha.

PHÚC NGUYÊN (Tổng hợp)

Đồng euro hy vọng phục hồi nhờ trái phiếu quốc tế Eurozone. Ảnh: Reuters

Chia sẻ bài viết