18/07/2010 - 08:43

Ngành Tuyên giáo góp phần củng cố sự thống nhất trong đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2010), trong 2 ngày 16 và 17-7, tại Di tích Trung ương Cục miền Nam (thời kỳ 1961-1962) ở Chiến khu Đ (Đồng Nai), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức trọng thể Lễ viếng Bia truyền thống ngành Tuyên giáo, Đài phát thanh Giải phóng, Thông tấn xã Giải phóng và họp mặt, giao lưu các thế hệ cán bộ Tuyên giáo. Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo tỉnh cùng hơn 250 đại biểu là cán bộ Tuyên giáo của 15 tỉnh, thành phố phía Nam, các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngành Tuyên giáo tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực Tuyên giáo luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng. 80 năm qua, ngành Tuyên giáo đã cung cấp những luận cứ khoa học, góp phần hình thành hệ thống các luận điểm mới trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chú trọng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, các cán bộ Tuyên giáo ôn lại và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành để từ đó đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo, phục vụ hiệu quả việc triển khai các nghị quyết của Đảng...

Tại buổi gặp mặt thân mật, đồng chí Huỳnh Văn Tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai nêu rõ: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Trung ương Cục miền Nam được Trung ương giao nhiệm vụ lãnh đạo từ Khu 5 trở vào và chọn Chiến khu Đ tại xã Mã Đà, tỉnh Đồng Nai làm căn cứ đặt cơ quan lãnh đạo của Trung ương Cục. Tại đây, vào tháng 10-1961, Trung ương Cục miền Nam đã quyết định chuyển Ban Tuyên huấn của Xứ ủy Nam bộ thành Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, là cơ quan tham mưu của Trung ương Cục, làm nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo cán bộ tuyên huấn cho cách mạng miền Nam, đảm bảo cho đường lối cách mạng của Đảng thông suốt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; biến đường lối của Đảng thành sức mạnh đấu tranh của quần chúng, giúp cấp ủy trong việc xây dựng và lãnh đạo tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và quần chúng. Cũng vào tháng 10-1961, Hội nghị Trung ương Cục miền Nam quyết định thành lập Đài Phát thanh Giải phóng và Thông tấn xã Giải phóng, đây là 2 cơ quan đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương chính sách của Đảng ta, vạch trần âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ, bản chất phản động của chế độ tay sai Mỹ ở miền Nam; tập hợp các tầng lớp nhân dân miền Nam đấu tranh chống Mỹ - ngụy và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta...

                                                      MINH HƯNG (TTXVN)

                                    

Chia sẻ bài viết