21/01/2009 - 10:02

Nga và Ukraina ký hợp đồng 10 năm mua-bán và trung chuyển khí đốt

Đại diện của Gazprom (phải) và đại diện của Naftogaz ký hợp đồng ngày 19-1.
Ảnh: AP

* Dòng nhiên liệu “xanh” cho châu Âu đã được nối lại

(TTXVN)- Tối 19-1, tại trụ sở Chính phủ Nga, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn công nghiệp khí đốt Nga “Gazprom” Alexey Miller và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn dầu khí Ukraina “Naftogaz” Oleg Dubina đã ký Hợp đồng mua-bán và vận chuyển khí đốt, có thời hạn 10 năm. Hợp đồng liên quan tới việc vận tải quá cảnh khí đốt của Nga sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraina, và cung cấp khí đốt cho Ukraina theo giá áp dụng với châu Âu.

Phát biểu sau lễ ký, Thủ tướng Putin tuyên bố Nga và Ukraina đã chuyển sang giai đoạn trực tiếp, chứ không qua khâu trung gian, để mua-bán và trung chuyển khí đốt theo giá thị trường áp dụng với châu Âu từ ngày 1-1-2009. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán, hai bên đã đạt được một số nhượng bộ, như trong năm 2009, Mát-xcơ-va giảm 20% giá bán khí đốt (so với giá thị trường) cho Ukraina, và Kiev vẫn duy trì lệ phí ưu đãi trung chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ Ukraina sang châu Âu.

Về phần mình, Thủ tướng Tymoshenko khẳng định đây là “thỏa thuận lịch sử” vì những điểm chính trong thỏa thuận mà hai bên vừa đạt chưa từng có trong suốt 17 năm qua kể từ khi Ukraina tuyên bố độc lập.

* Theo tin liên quan, điều mà người tiêu dùng châu Âu trông chờ trong những ngày Đông khắc nghiệt này cuối cùng đã thành hiện thực. Ngày 20-1, đại diện cả hai phía Nga và Ukraina đều xác nhận dòng nhiên liệu “xanh” từ Nga cung cấp cho châu Âu trung chuyển qua Ukraina đã được nối lại.

Đại diện của Tập đoàn khí đốt quốc gia Nga Gazprom khẳng định vào lúc 14 giờ 20 phút (giờ Hà Nội), hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraina đã bắt đầu tiếp nhận khí đốt do Nga cung cấp. Thông tin này cũng được đại diện Công ty “Ukrtransgaz” của Ukraina, công ty vận hành các tuyến đường ống dẫn khí, xác nhận.

Chia sẻ bài viết