Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và hãng thông tấn RIA của Nga xác nhận các nhóm đàm phán Nga và Ukraine ngày 24-7 đã bắt đầu gặp nhau lần 3 tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) dù lập trường của 2 bên vẫn còn quá khác biệt.
Tổng thống Zelensky hôm 22-7 thông báo Rustem Umerov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và là Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine, sẽ dẫn đầu phái đoàn Ukraine tại vòng hòa đàm tiếp theo diễn ra trong 2 ngày với Nga.
“Phái đoàn sẽ do ông Umerov dẫn đầu và bao gồm đại diện cơ quan tình báo Ukraine, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Tổng thống. Lập trường của chúng tôi hoàn toàn minh bạch. Ukraine không bao giờ muốn cuộc chiến này và chính Nga phải chấm dứt cuộc chiến mà họ đã khơi mào” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết mục tiêu của Kiev trong cuộc đàm phán lần này là “trả tự do cho các tù nhân, những trẻ em bị Nga bắt cóc và chuẩn bị cho cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo 2 nước”.

Đại diện Nga, Ukraine tham gia vòng đàm phán thứ hai tại thành Istanbul hồi tháng 6. Ảnh: TASS
Như vậy, đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa Mát-xcơ-va và Kiev kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14-7 ra tối hậu thư cho Nga 50 ngày để giải quyết cuộc xung đột hoặc đối mặt thêm biện pháp trừng phạt. “Chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế rất nghiêm ngặt, khoảng 100%, nếu Nga không đồng ý thỏa thuận chấm dứt chiến sự trong vòng 50 ngày. Chúng tôi sẽ áp thuế thứ cấp” - ông Trump nói. Chưa kể, nhà lãnh đạo xứ cờ hoa còn tuyên bố hỗ trợ quân sự mới cho Kiev, đặc biệt tập trung vào việc tăng cường hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái và tên lửa cho Ukraine.
Và đó cũng là vòng đàm phán thứ ba giữa Ukraine và Nga, sau 2 vòng đàm phán cũng được tổ chức tại thành phố Istanbul lần lượt vào ngày 16-5 và ngày 2-6, dẫn đến việc trao đổi hàng ngàn tù binh chiến tranh và hài cốt của những người lính đã hy sinh. Tuy nhiên, hai bên đã không có bất kỳ đột phá nào về lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình bất chấp chính quyền Tổng thống Trump liên tục gây áp lực. Hiện Nhà Trắng đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Song, Nga cho đến nay vẫn chưa cam kết thực hiện đề xuất này, bởi theo Tổng thống Vladimir Putin, nhiều vấn đề cần phải được giải quyết trước khi 2 bên có thể tạm dừng giao tranh.
Vì thế, giới phân tích cũng cho rằng kỳ vọng cho cuộc đàm phán lần này là rất thấp. “Ngoài khả năng trao đổi tù binh, bản năng tôi mách bảo tôi không mong đợi gì cả. Tôi không thấy Kiev hay Mát-xcơ-va thay đổi lập trường cơ bản của họ” - Kadri Liik, nhà phân tích tại Hội đồng Quan hệ Ðối ngoại châu Âu, cho biết.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)