04/08/2017 - 08:47

Nga cảnh báo nguy cơ “chiến tranh thương mại” với Mỹ

Hôm 2-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã miễn cưỡng ký ban hành luật trừng phạt mới nhằm vào Nga. Động thái này, theo Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, là khởi đầu cho “cuộc chiến thương mại toàn diện” chống lại Mát-xcơ-va.

Chia sẻ trên Facebook, Thủ tướng Nga cho rằng việc Mỹ áp dụng chế tài bổ sung đã chấm dứt hy vọng cải thiện quan  hệ  giữa Mát-xcơ-va với chính quyền mới ở Mỹ. Theo ông Medvedev, cơ chế trừng phạt đã được thiết lập và sẽ có hiệu lực trong nhiều thập niên “trừ khi xảy ra phép lạ”.

Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Nói thêm về diễn biến tại Washington, ông Medvedev cho rằng việc Tổng thống Mỹ không đồng tình nhưng buộc phải ký ban hành luật mới chứng tỏ “sự bất lực hoàn toàn của chính quyền Trump khi trao quyền hành pháp cho quốc hội theo cách bẽ bàng nhất”.

Theo ông Medvedev, diễn biến này thay đổi cán cân quyền lực trên chính trường Mỹ, thậm chí đây có thể là nỗ lực của giới lập pháp nhằm “triệt tiêu quyền lực” của Tổng thống Trump”.

Về quan hệ Nga – Mỹ trong tương lai, Thủ tướng Medvedev dự đoán hai bên sẽ “cực kỳ căng thẳng, bất kể với quốc hội hay cá nhân tổng thống”.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga trong một tuyên bố đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ là “thiển cận và nguy hiểm”.

Tuyên bố cảnh báo Washington phải chịu trách nhiệm về những hành động có thể ảnh hưởng đến ổn định toàn cầu.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Mát-xcơ-va có quyền đáp trả “các hành động thù địch”, qua đó kêu gọi Mỹ nên “thoát khỏi những ảo tưởng và hiểu rằng không có đe dọa hoặc áp lực nào buộc Nga phải thay đổi chính sách hoặc hy sinh lợi ích quốc gia”.

“Thiếu sót nghiêm trọng”

Theo giới quan sát, Tổng thống Trump tuy đã ký phê chuẩn nhưng rõ ràng không hài lòng về dự luật được quốc hội thông qua hồi tuần trước, cho phép cơ quan này ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào của ông chủ Nhà Trắng nhằm nới lỏng hoặc dỡ bỏ trừng phạt Nga.

Trong tuyên bố sau đó, Tổng thống Trump đã chỉ trích Quốc hội Mỹ “xâm phạm quyền của nhánh hành pháp” khi khẳng định luật mới “có những điều khoản rõ ràng vi hiến và thiếu sót đáng kể ”.

Theo ông Trump, hạn chế tính linh hoạt của chính quyền trong định hình chính sách đối ngoại chỉ khiến Washington gặp khó trong các cuộc đàm phán, đồng thời đẩy Nga, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên xích lại gần nhau.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng nêu rõ sẽ “tôn trọng” một số điều khoản của luật mới nhưng không nói rằng luật này sẽ được thực hiện đầy đủ.

Trong động thái khoét sâu rạn nứt với các nhà lập pháp đảng Cộng hòa trong quốc hội, tỉ phú New York còn cho biết đã phê chuẩn dự luật mới chỉ vì “đoàn kết quốc gia”.

“Tôi đã xây dựng một công ty thực sự vĩ đại trị giá hàng tỉ USD. Đó cũng là một trong lý do tôi được bầu làm tổng thống. Với tư cách lãnh đạo, tôi có thể đạt được những thỏa thuận với nước ngoài tốt hơn quốc hội. Quốc hội thậm chí không thể đàm phán một đạo luật chăm sóc sức khỏe sau 7 năm thảo luận” – ông Trump chỉ trích.

Lãnh đạo Mỹ nói thêm, rằng ông hy vọng có thể “hợp tác” với Nga “trong những vấn đề quan trọng của toàn cầu, như vậy các biện pháp trừng phạt này không còn cần thiết nữa”.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson dự kiến sẽ có cuộc gặp với người đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov vào cuối tuần này.

Tuy nhiên, ông Tillerson cảnh báo nỗ lực tan băng trong quan hệ song phương sẽ “khó khăn hơn” sau khi dự luật trừng phạt được thông qua. 

MAI QUYÊN

Chia sẻ bài viết